Trộm bò của Chủ tịch Mặt trận xã mang đi xẻ thịt

GD&TĐ - Con bò có giá trị hơn 15 triệu đồng của Chủ tịch Mặt trận xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cột trên rẫy bị trộm xẻ thịt, bỏ lại đầu và nội tạng.

Con bò của gia đình chủ tịch mặt trận xã bị trộm rồi xẻ thịt.
Con bò của gia đình chủ tịch mặt trận xã bị trộm rồi xẻ thịt.

Chiều 15/6, Công an xã Đăk Ang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bò của người dân bị trộm xẻ thịt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/6, người dân phát hiện một phần nội tạng và đầu của con bò còn sót lại tại bờ suối thôn Đăk Giá 1 (xã Đăk Ang).

Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Được biết, con bò bị kẻ trộm xẻ thịt này của gia đình ông A Pháo, Chủ tịch Mặt trận xã Đăk Ang. Hàng ngày, gia đình ông thường cột bò lại trên rẫy. Kẻ trộm đã lợi dụng sơ hở dắt trộm ra bờ suối cách đó 100m rồi xẻ thịt. Con bò này có giá trị khoảng 15 đến 18 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.