Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Phong trào được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy đoàn kết sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. 

Bộ đội Biên Phòng tuyên truyền phòng dịch cho người dân vùng cao.
Bộ đội Biên Phòng tuyên truyền phòng dịch cho người dân vùng cao.

Chiều 17/5, Chủ huy Đồn Biên phòng Tùng Vài, (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh (XNC) trái phép” ở khu vực biên giới. 

Dự buổi phát động có Đại tá Đào Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang; ông Lò Sỉn Chảo, Phó Bí Thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ.

Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, phát huy đoàn kết sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. 

Bên cạnh hình thức tuyên truyền vận động thông qua tờ rơi, xem các phóng sự về hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép...Lực lượng Bộ đội biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho người dân ký cam kết không tiếp tay, không bao che, tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, vận động người dân tham gia đấu tranh, kịp thời tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, những người lạ mặt đến địa bàn và những người ở vùng dịch trở về không khai báo y tế.

Tại lễ phát động, ông Lò Sỉn Chảo, Phó Bí Thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ cho biết, trong thời gian qua, huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh phòng, chống XNC trái phép không để dịch lây lan qua biên giới.

“Trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã, Đồn Biên phòng và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ tuyên truyền phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, phòng, chống XNC trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...", ông Chảo nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Đào Hồng Hà nhấn mạnh, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới.

Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia với BĐBP phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và XNC trái phép ở khu vực biên giới. 

Đồng thời tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan biên giới vào địa bàn. 

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Đại tá Đào Hồng Hà đề nghị, Đồn Biên phòng Tùng Vài phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn XNC trái phép. 

Ngay sau lễ phát động Phong trào, Đồn Biên phòng Tùng Vài đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động.

Đồng thời, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức cho người dân ký cam kết không XNC trái phép, không bao che, tiếp tay XNC trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới XNC trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ