Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải chở 2,5 tạ cá khoai ướp phoóc môn đi tiêu thụ

GD&TĐ - Nam thanh niên 28 tuổi ở Thanh Hóa đã vận chuyển 2,5 tạ cá khoai tẩm ướp phoóc môn từ Quảng Bình về TP Thanh Hóa để tiêu thụ, thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cá khoai được tẩm ướp phoóc môn do Vũ Hồng Ngọc đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Cá khoai được tẩm ướp phoóc môn do Vũ Hồng Ngọc đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (21/1), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại đường tránh quốc lộ IA (địa bàn phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa), lực lượng Cảnh sát môi trường của đơn vị phát hiện, bắt giữ 2,5 tạ cá khoai tẩm ướp phoóc môn.

Số cá khoai tẩm ướp phoóc môn nêu trên do Vũ Hồng Ngọc (SN 1993), ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn chở bằng xe tải BKS 36C – 212.06 đi tiêu thụ .

Qua test nhanh, kết quả cho thấy toàn bộ số cá khoai nói trên đều dương tính với chất phoóc môn. Đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm. Nếu phoóc môn xâm nhập vào cơ thể con người có thể từ gây khó tiêu hóa đến gây viêm loét các tế bào, thực quản, dạ dày, ruột…. Nếu nhiễm phải một lượng cao có thể gây tử vong.

Vũ Hồng Ngọc và các thùng đựng cá khoai tẩm ướp phoóc môn. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Vũ Hồng Ngọc và các thùng đựng cá khoai tẩm ướp phoóc môn. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Theo lời khai của Vũ Hồng Ngọc, toàn bộ số cá khoai nói trên được Ngọc mua từ tỉnh Quảng Bình về Thanh Hóa, để bán lại cho tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.