Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp trốn kiểm soát phòng chống dịch

GD&TĐ - Nhiều trường hợp có hành vi trốn chốt kiểm soát phòng chống dịch bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Công dân Nguyễn Thị L. có hành vi trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Công dân Nguyễn Thị L. có hành vi trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết UBND huyện Tiên Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 7,5 triệu đồng đối với công dân Nguyễn Thị L. (SN 1984, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, vào ngày 21/8, Nguyễn Thị L. ra bến xe Mỹ Đình sau đó lên đường Vành đai 3 đi nhờ xe về Lạng Sơn và nghỉ tại nhà nghỉ Thái Sơn (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Đến ngày 22/8, chị L. bắt xe ô tô khách 16 chỗ về Quảng Ninh theo Quốc lộ 4B. Khi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của huyện Tiên, chị L. vào khai báo y tế và được hướng dẫn quay trở lại TP. Lạng Sơn để làm xét nghiệm Covid - 19.

Tuy nhiên, công dân này đã không quay lại mà đợi đến khi trời tối và thực hiện hành vi trốn qua chốt kiểm soát nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị L. đã được đưa về khu cách ly tập trung của huyện Tiên Yên bằng xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện và được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid–19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT–PCR của công dân này gửi CDC Quảng Ninh. Đến ngày 23/8, mẫu xét nghiệm của chị L. có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện công dân Nguyễn Thị L. đang thực hiện cách ly tập trung theo quy định đối với những người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tự trả phí trong thời gian cách ly tập trung.

Các trường hợp di chuyển theo đường mòn trốn chốt kiểm soát dịch bệnh bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Các trường hợp di chuyển theo đường mòn trốn chốt kiểm soát dịch bệnh bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, vào ngày 1/9, lực lượng chức năng cũng phát hiện, lập biên bản xử lý 5 trường hợp công dân có hành vi đi theo lối mòn để trốn tránh qua chốt kiểm soát.

Theo đó, 4 người gồm Lê Bá M. (SN 1992); Lê Bá H. (SN 1979); Lê Bá H. (SN 2000) và Lê H. (SN 1970) có hộ khẩu thường trú tại Yên Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) đi taxi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Yên thì được lực lượng chức năng tại chốt hướng dẫn yêu cầu quay trở lại do không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh khi vào tỉnh.

Sau đó, 4 người trên cùng với Tô Văn M. (SN 2003 trú tại Hà Lâu, Tiên Yên) đã có hành vi di chuyển theo đường mòn vượt qua chốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...