Quảng Nam: Bãi thải mỏ than Nông Sơn “hành dân”

GD&TĐ - Những ngày qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn của Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) liên tục bốc cháy gây ra mùi hôi thối.

Các vị trí cháy được lấp bằng đất sét, vôi nhưng khói vẫn nghi ngút, bốc mùi hôi thối.
Các vị trí cháy được lấp bằng đất sét, vôi nhưng khói vẫn nghi ngút, bốc mùi hôi thối.

Việc này khiến cuộc sống của không ít phụ huynh, học sinh nơi đây bị đảo lộn.

“Than trời” với bãi thải mỏ than

Anh Lê Phước Nhật ở thôn Trung Thượng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, cả tuần nay sáng sớm nào cũng khói sương dày đặc kèm theo mùi lưu huỳnh hôi thối không chịu nổi. Tất cả đều do bãi thải mỏ than Nông Sơn gây ra.

“Người không biết thì tưởng sương mù, nhưng đó là khói từ bãi thải của mỏ than Nông Sơn bị gió thổi xuống, quyện vào sương nên trắng xóa, bốc mùi hôi thối. Thời gian gần đây, khu vực bãi thải của mỏ than Nông Sơn thường xuyên cháy.

Lượng lưu huỳnh từ các đám cháy theo gió về xuôi khiến khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống người dân đảo lộn. Đặc biệt, khi trời mưa mùi hôi càng trầm trọng hơn. Người dân lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ gây ra bệnh”, anh Nhật phản ánh.

Sau đó, anh Nhật dẫn PV vào khu vực bãi thải của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn. Tại thời điểm đó, nhiều vị trí ở bãi thải vẫn đang cháy âm ỉ, khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi hôi thối xộc vào mũi rất khó chịu. Các vị trí cháy được phủ đất, vôi lên trên.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thương trú tại thôn Nông Sơn (xã Quế Trung) cho hay, nhiều người dân hết sức bất an trước tình trạng ô nhiễm từ việc cháy bãi thải của mỏ than này. Nhiều ngày qua, việc sinh hoạt của gia đình chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Suốt ngày tôi phải đóng kín cửa vì cứ gió thổi kéo theo mùi hôi xộc vào nhà. Ngay cả phòng ngủ đóng kín cửa để bật máy lạnh cũng không chịu được. Cả tháng nay cứ chiều đến khuya người dân nơi đây đều phải hít mùi hôi này. Tối cũng ngủ không được với mùi hôi do bãi thải này gây ra”, chị Thương nói.

Theo lời chị Thương, trong ngày 27/6, tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn khiến hàng trăm người dân ở các thôn Nông Sơn, Trung Thượng mất ăn mất ngủ. Nên trong sáng 28/6, chị đã đến Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn gặp lãnh đạo công ty này yêu cầu xử lý tình trạng này.

Chị Thương cho hay: “Tại cuộc gặp lãnh đạo công ty có nói xin lỗi và hứa cố gắng sẽ khắc phục. Nhưng tôi thấy bao nhiêu năm nay dân đều phải chịu cảnh này, có thấy khắc phục đâu”.

Xử lý dứt điểm cho dân nhờ

Khói từ việc cháy bãi thải mỏ than Nông Sơn tấp xuống nhà dân. Ảnh người dân chụp ngày 27/6.
Khói từ việc cháy bãi thải mỏ than Nông Sơn tấp xuống nhà dân. Ảnh người dân chụp ngày 27/6. 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn gửi cho huyện, các đám cháy là do than ở đây có lớp đất, đá, vách nằm sát, nên khi gặp nhiệt độ thích hợp dẫn đến cháy. Cụ thể vào tháng 5, tháng 6 do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với các cơn mưa dông đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc cháy nội sinh loại đất đá vách đã đổ thải ở bãi thải Bắc.

Cũng theo báo cáo này, loại đất đá này không phải than, không sử dụng được cho các ngành nghề dân sinh và công nghiệp nên phải đổ ra bãi thải. Khi vùi lấp ở độ sâu lớn trong thời gian dài và gặp thời tiết nắng nóng cực đoan như năm 2020 và kết hợp với độ ẩm thích hợp do mưa bão thì phát sinh phản ứng oxy hóa kèm theo nhiệt phát ra. Khi nhiệt độ bị tích tụ đến trị số nhất định thì gây ra hiện tượng cháy.

“Bên cạnh đó, trong đất đá của mỏ Nông Sơn có hàm lượng lưu huỳnh (là sắt Pirit), khi cháy phát sinh nhiệt độ thì sắt pirit giải phóng lưu huỳnh để kết hợp với oxy trong than hoặc môi trường, sinh ra lưu huỳnh đioxit bay ra ngoài không khí có mùi hôi”, báo cáo nêu.

Ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận sự việc cháy bãi thải tại mỏ than Nông Sơn gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến việc nhiều người dân phản ứng.

Ngay sau khi nhận được ý kiến của người dân, ngày 18/6 vừa qua, Phòng TN&MT huyện đã làm việc với Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn để xử lý tình trạng ô nhiễm này.

“Chiều 29/6, tôi trực tiếp làm việc với công ty này và nghe báo cáo việc xử lý cháy, ô nhiễm. Công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn cam kết ngày 30/6 sẽ khống chế, xử lý được cháy”, ông Tùng cho hay.

Ông Tùng cũng cho biết, về phương án xử lý cháy tại bãi thải thì công ty đã có phương án. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu công ty ngay từ đầu năm phải xây dựng phương án cụ thể, đồng thời giao cho một bộ phận công ty quản lý khi xảy ra cháy bãi thải thì phải xử lý kịp thời, tránh để ảnh hưởng đến người dân.

“Trong cuộc họp, tôi cũng giao cho công an, phòng TN&MT huyện theo dõi phương án xử lý ô nhiễm của công ty này, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nếu phát tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tùng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...