Nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa

GD&TĐ - Rạng sáng 15/1, tại một cửa hàng tạp hóa ở khu vực thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xảy ra hỏa hoạn khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa

Lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ cháy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 15/1, người dân phát hiện đám cháy và tiếng nổ phát ra từ cửa hàng tạp hóa tự chọn Chiến Chút của gia đình ông Phạm Văn Chiêu (số nhà 28 phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) nghi do chập điện, liền hô hoán, báo chính quyền.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt, cùng người dân cứu hộ, chữa cháy, đưa những người ở trong ra ngoài.

Vụ cháy khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong tại Thái Bình.
Vụ cháy khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong tại Thái Bình.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Bình cũng đã điều 6 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương dập tắt đám cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 2 vợ chồng ông Chiêu và 5 con đang ngủ. Vợ chồng ông Chiêu và 4 cháu nhỏ ngủ ở tầng 2 được đưa ra kịp thời, 1 cháu bị kẹt ở tầng 3. Lực lượng chức năng phải trèo qua nhà hàng xóm, phá cửa tầng 3 thì phát hiện cháu bé đã hôn mê, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải nhưng cháu không qua khỏi.

Nạn nhân tử vong là cháu P.T.T.H. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiền Hải).

Vụ cháy cũng khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Được biết nhà ông Chiêu có kiến trúc hình ống, không có cửa thoát hiểm nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu người. Gia đình ông Chiêu cũng mới nhập lượng lớn hàng hóa để phục vụ Tết Nguyên đán nên có nhiều vật dụng dễ cháy chất kín lối đi.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không để lây lan sang các hộ liền kề.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.