Kiên Giang: Công an vào cuộc vụ 2 nữ sinh đánh nhau

GD&TĐ - UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thông tin đã đề nghị công an vào cuộc vụ 2 nữ sinh đánh nhau có nhiều người cổ vũ.

Sáng 16/3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức họp với các bên liên quan để bàn hướng xử lý vụ việc 2 nữ sinh đánh nhau có nhiều người cổ vũ rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, huyện đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Giao cho lãnh đạo nhà trường có liên quan mời phụ huynh 2 nữ sinh để phối hợp, làm rõ.

Thông tin ban đầu, 2 nữ sinh đánh nhau đều học tại trường trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Trong đó, một em tên K.A (học lớp 8, Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận) và em C.V (học lớp 10 Trường THPT Vĩnh Thuận).

Vụ việc 2 nữ sinh đánh nhau xảy ra chiều 12/3 ngoài khu vực trường học, tại khu vực gần nghĩa trang huyện Vĩnh Thuận. Một số người quay clip đăng lên mạng xã hội vào chiều 15/3.

Trước đó, ngày 15/3, xuất hiện một clip ghi lại cảnh vụ 2 nữ sinh đánh nhau, đám đông cổ vũ và quay phim.

Trong clip là 2 học sinh nữ vật nhau dưới đất rồi đấm đá túi bụi vào nhau bằng tay và được một nhóm đông đứng xung quanh cổ vũ, bình luận, chỉ cách đánh và quay clip.

Điều khiến dư luận bức xúc là có cả người lớn (là 1 người đàn ông) đứng xem và cổ vũ 2 em đánh nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.