Khởi tố Quang Rambo và 4 đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Đỗ Văn Quang (tức Quang Rambo) cùng 4 đàn em về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị can Đỗ Văn Quang, tức Quang Rambo (giữa).
Bị can Đỗ Văn Quang, tức Quang Rambo (giữa).

Ngày 21/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố Đỗ Văn Quang (SN 1984, tức Quang Rambo), Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, Thanh Hóa), Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, Thái Bình), Nguyễn Văn Huy (SN 2001, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Lỉnh (SN 1989, Nghệ An) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an cáo buộc Quang Rambo và đàn em đã cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc công ty. Vụ án đang được mở rộng.

Liên quan đến vụ án, đầu tháng 4/2019, Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, quê Thái Bình, làm nghề xây dựng) đã nhờ Nguyễn Đức Nhân đòi nợ số tiền 1,1 tỷ đồng - tiền công nợ hợp đồng thầu xây dựng giữa Thịnh và một công ty trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Nếu đòi được thì Thịnh sẽ bồi dưỡng cho Nhân (nhưng không nói số tiền cụ thể).

Nhận “hợp đồng” của Thịnh, Nhân đã quy tụ các đàn em và gọi đối tượng Quang Rambo để cùng đi đòi nợ. Nhân cùng các đối tượng trong nhóm của Nhân là Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Văn Khánh; Quang cùng các đối tượng Quyết, Dũng “râu”... nhiều lần đi cùng Thịnh đến công ty trên địa bàn Hà Đông, Hà Nội tìm gặp giám đốc để đòi tiền nợ.

Không chỉ chửi bới, đe dọa dùng súng bắn, nhóm côn đồ này còn theo dõi gia đình giám đốc công ty, chụp ảnh vợ con họ buộc nạn nhân phải đưa 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục đe dọa thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 13/8 lực lượng chức năng đã tạm giữ Quang Rambo và 4 đàn em để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.