Khởi tố Dũng "trọc" và 4 đồng phạm

GD&TĐ - Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông, 52 tuổi, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng “trọc” Hà Đông.
Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng “trọc” Hà Đông.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và lệnh tạm giam 5 bị can để điều tra, trong đó có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông, 52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

4 bị can khác bị khởi tố khác gồm Lê Đức Hùng (38 tuổi, trú phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình), Hà Long Nhật (18 tuổi, trú thị trấn Mai Châu, Hòa Bình, nhân viên quán karaoke), Bùi Đức Hùng (28 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, trú thị trấn Mai Châu, Hòa Bình).

Trước đó, đêm 10/9, khi Đội cảnh sát ma tuý – Công an TP Hòa Bình ập vào kiểm tra quán karaoke Minh Minh (trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình) đã bắt quả tang Dũng "trọc" và 19 đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 túi nilon xác định là ma túy, 2 viên nén màu xám.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định Lê Đức Hùng (38 tuổi, trú Hòa Bình) là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.

Khi kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Dũng "trọc" Hà Đông trước đây thường xuất hiện trong các livestream của Khá bảnh, cùng với nhiều "dân xã hội" khác. Các video này thường nói về cuộc sống, mối quan hệ giữa các giang hồ với nhau.

Năm 2012, Dũng "trọc" Hà Đông cùng một số người gây ra vụ gây rối trật tự công cộng tại câu lạc bộ Next Top, gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Dũng sau đó cùng các bị cáo tuyên phạt án tù.

Năm 2016, Dũng "trọc" tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ