Dùng súng hơi khống chế con tin, bắn trọng thương công an

GD&TĐ - Nguyễn Tuấn Dũng có biểu hiện ngáo đá, dùng súng hơi đạn chì khống chế con tin, bắn thẳng vào lực lượng công an.

Nguyễn Tuấn Dũng tại cơ quan công an.
Nguyễn Tuấn Dũng tại cơ quan công an.

Ngày 29/7/2019, Công an phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhận được tin báo Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979; HKTT: Tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có biểu hiện “ngáo đá”, dùng dao và súng hơi khống chế một phụ nữ và “cố thủ” trong nhà.

Công an phường Trần Phú đến hiện trường, vận động đối tượng từ bỏ vũ khí. Bất ngờ, Nguyễn Tuấn Dũng dùng súng hơi bắn thẳng vào tổ công tác khiến một cán bộ CSKV bị thương ở tay và lưng phải đi cấp cứu.

Công an quận Hoàng Mai, phòng CSHS, lực lượng CS113 đã phong tỏa hiện trường, cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động Nguyễn Tuấn Dũng buông vũ khí, trả tự do cho con tin.

Khoảng 15h cùng ngày, đã khống chế thành công Nguyễn Tuấn Dũng, giải cứu con tin an toàn, thu giữ 01 khẩu súng hơi (loại bắn đạn chì), 02 dao (loại dao Thái Lan).

Nguyễn Tuấn Dũng có 4 tiền án trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 2 tiền sự và là đối tượng nghiện ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ