Đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh, 2 trường hợp bị xử phạt

GD&TĐ - 2 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt với số tiền 10 triệu đồng/ trường hợp.

Cơ quan chức năng làm việc với 2 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng làm việc với 2 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Hồ Thị Minh H. (SN 1983, trú tại tổ dân phố 6, Bắc Lý, TP. Đồng Hới) và anh Nguyễn Xuân N. (SN 1984, trú tại thôn 9, Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) số tiền 10 triệu đồng/trường hợp về hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

Trước đó, trên mạng xã hội và xã hội lan truyền thông tin về 1 trường hợp nữ trú ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) được phát hiện dương tính với SARS-Cov-2.

Thông tin trên xuất hiện khiến người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới hết sức bất an, lo lắng. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Binh đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ.

Qua xác minh xác định chị H. và anh N. là người đã đăng tải thông tin trên lên nhóm Zalo của 2 lớp học ở địa bàn TP. Đồng Hới.

Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm ngày 8/5 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, 2 trường hợp ở xã Bảo Ninh đều có kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và đang trong thời gian theo dõi, chờ xét nghiệm lần 2.

Làm việc với đơn vị chức năng, cả chị H. và anh N. thừa nhận hành vi sai phạm, khi tiếp nhận, chưa kiểm tra đã vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ