Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 17kg thuốc nổ và đạn súng tự chế

GD&TĐ - Một người đàn ông bị cơ quan chức năng bắt giữ khi có hành vi tàng trữ 17kg thuốc nổ và đạn súng tự chế.

Vi Văn Nhơ và tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Vi Văn Nhơ và tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép thuốc nổ và đạn súng tự chế của đối tượng Vi Văn Nhơ (SN 1958, trú tại bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt, Quan Hoá).

Trước đó, vào khoảng 18h20’, ngày 7/3, Đội Cảnh sát hình sự và Đội An ninh Công an huyện Quan Hoá đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Vi Văn Nhơ đang tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tại nhà đối tượng này, Công an huyện Quan Hóa thu giữ 17kg chất thuốc nổ màu đen (dạng bột), khoảng 10kg đạn súng tự chế (đạn bi) và nhiều loại tiền chất khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vi Văn Nhơ khai nhận số vật liệu nổ trên vừa được Nhơ mua của 1 người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Hoà Bình để về bán lại cho người dân trong khu vực săn bắn. Tuy nhiên, chưa kịp bán cho ai thì đã bị Công an huyện Quan Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ