Thanh Hóa: 5 người "ôm" hàng tạ thuốc nổ

Thanh Hóa:  5 người "ôm" hàng tạ thuốc nổ

Chiều ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt quả tang 5 người đang mua bán trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ tại chỗ, gồm: 230kg thuốc nổ công nghiệp ADI, 500m dây cháy chậm.

Những người bị bắt giữ, gồm: Trịnh Văn Biền (SN 1963), trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; Lê Văn Cường (SN 1985), ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; Lê Sỹ Tròn, (SN 1965), ở xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc; Hoàng Thị Nguyệt (SN 1960), trú tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) và Đinh Trọng Khang, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Công an, những người buôn bán thuốc nổ nêu trên khai nhận: Từ đầu tháng 4/2020 đến khi bị bắt, Lê Sỹ Tròn, Trịnh Văn Biền và Hoàng Thị Nguyệt đã câu kết với nhau trao đổi, mua bán khoảng 700kg thuốc nổ công nghiệp sau đó bán lại để kiếm lời.

Thanh Hóa:  5 người "ôm" hàng tạ thuốc nổ ảnh 1
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Cũng theo cơ quan ANĐT, trước đó, ngày 29/4, Đinh Trọng Khang và một người khác ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã liên hệ với Lê Sỹ Tròn đặt mua 230kg thuốc nổ và 500m dây cháy chậm.

Sau khi được khách đặt mua thuốc nổ, Lê Sỹ Tròn đã liên hệ với Trịnh Văn Biền và Hoàng Thị Nguyệt để mua số thuốc nổ nói trên, hẹn giao hàng vào rạng sáng ngày 1/5 tại khu vực cầu Hoành, huyện Yên Định.

Do số lượng thuốc nổ nhiều, nên Hoàng Thị Nguyệt đã nhờ Lê Văn Cường (là công nhân công ty của bà Nguyệt) vận chuyển số thuốc nổ trên từ kho để bán lại cho Trịnh Văn Biền. Khi vừa giao nhận hàng xong, thì bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số thuốc nổ và dây cháy chậm.

Cơ quan ANĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của những người buôn bán thuốc nổ, thu giữ thêm 8kg thuốc nổ.

Hiện tại, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 người nêu trên, về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…