Bắc Giang: Xem xét xử lý trường hợp F1 trốn khỏi khu cách ly

GD&TĐ - Được xác định thuộc trường hợp F1 và phải đi cách ly tập trung nhưng sau 3 ngày, H. đã bỏ trốn ra ngoài và tự ý về lại khu trọ.

Nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.
Nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Ngày 14/5, thông tin từ UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.Q.H. (20 tuổi, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) về hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, H. cùng mẹ ở trọ trên địa bàn xã Tân Dĩnh. Gần đây, khu trọ này xuất hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 là L.T.H. (quê ở Nghệ An, công nhân trong khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang).

Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định H. thuộc trường hợp F1. Ngày 11/4, H. cùng mẹ được đưa đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học xã Tân Dĩnh để phòng, chống dịch Covid-19.

"Sáng 14/5, khi điểm danh, cán bộ tại khu cách ly không thấy H. Cậu ta tự ý trốn về khu nhà trọ để lấy đồ", lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh nói.

Đến khoảng 13h, chính quyền sở tại bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã vận động và đưa H. trở lại khu cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.