16 đối tượng móc nối trộm cắp 30 tấn thiết bị của công ty mang đi bán

GD&TĐ - Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Văn Minh đã cấu kết với công nhân, quản lý kho xưởng, bảo vệ và lái xe trộm cắp 30 tấn thiết bị của công ty để mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 26/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Yên Phong đấu tranh làm rõ và bắt giữ ổ nhóm 16 đối tượng là Trưởng phòng nhân sự, nhân viên, quản lý kho, lái xe và bảo vệ trong Công ty TNHH Intops Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong về hành vi Tham ô tài sản; Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Văn Minh (35 tuổi, trú tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, Trưởng phòng Quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Intops Việt Nam).

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Intops Việt Nam, lợi dụng chức vụ và sơ hở trong công ty, Minh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền móc nối với công nhân, quản lý các kho, xưởng thu gom hơn 30 tấn thiết bị, vật tư rồi bàn bạc, thống nhất với lái xe và bảo vệ lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài công ty bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, xác minh và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án tại 2 kho hàng của Tạ Khắc Thái (49 tuổi, ở xã Long Châu, huyện Yên Phong) đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ