Pháp: Hàng ngàn xe hơi bị đốt cháy trong đêm giao thừa

GD&TĐ - Bộ Nội vụ Pháp cho biết những vụ rối loạn đã xảy ra trong đêm giao thừa ở Pháp khiến hơn 1.000 chiếc xe bị đốt cháy.  

Nhiều xe hơi bị đốt tại Pháp trong đêm giao thừa
Nhiều xe hơi bị đốt tại Pháp trong đêm giao thừa

“Giống như mọi năm, có một số sự hỗn loạn đã xảy ra: 1.031 chiếc xe đã bị đốt cháy… Con số này thấp hơn năm 2012 khi có 1.193 xe bị đốt và 2013 có 1.067 xe bị đốt cháy, tuy nhiên lại cao hơn so với năm ngoái v ới 932 xe bị đốt” – Bộ Nội vụ Pháp cho biết hôm qua (1/1)

Tổng số có 510 người bị bắt giữ trong đêm giao thừa, cao hơn năm 2016 khi có 454 người bị bắt.

Những vụ rối loạn còn khiến 8 cảnh sát và 3 quân nhân bị thương.

An ninh ở Pháp được thắt chặt với 140.000 cảnh sát, quân nhân, lính cứu hỏa… được triển khai trong dịp đón giao thừa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.