Pháp đề xuất khẩn cấp với 260 tỷ euro tài sản bị đóng băng

GD&TĐ - Paris đã đề xuất một kế hoạch cấp tiến có thể thay đổi tình trạng số tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 260 tỷ euro.

Pháp đề xuất khẩn cấp với 260 tỷ euro tài sản bị đóng băng

Theo nguồn tin của tờ Financial Times (FT), Pháp đã đưa ra sáng kiến ​​sử dụng số tiền này như một công cụ gây sức ép lên Moskva nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn có thể được tuân thủ ở Ukraine.

Ý tưởng này nhằm tịch thu tài sản nếu Nga vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Chính quyền Pháp coi đây không chỉ là cách ủng hộ Kyiv mà còn tạo ra đòn bẩy ảnh hưởng thực sự đối với hành vi của Điện Kremlin trong bối cảnh nền hòa bình mong manh.

Theo nguồn tin của ấn phẩm (FT), đề xuất của Paris đã nhận được phản hồi tích cực từ nhiều đối tác châu Âu, mặc dù việc phê duyệt cuối cùng chưa thể sớm diễn ra khi vẫn còn quá nhiều trở ngại về mặt pháp lý và chính trị.

Ban đầu, Pháp có lập trường thận trọng về vấn đề này. Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga là trái với luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi có thể sử dụng số tiền thu được từ những tài sản này, nhưng không thể chiếm hữu", Tổng thống Pháp lưu ý trong các tuyên bố trước đây.

Cùng lúc đó, ông Macron ủng hộ quyết định của G7 phân bổ khoản vay 50 tỷ đô la cho Ukraine, số tiền trên sẽ được trả bằng lãi suất từ ​​các quỹ đóng băng của Nga.

Hiện nay, Paris đang tiến thêm một bước nữa khi đề xuất biến số tài sản này thành một dạng cam kết an ninh có thể trở thành một phần của những cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn.

Đề xuất này đánh dấu bước ngoặt trong cách tiếp cận của Pháp, vốn trước đây vẫn tránh áp dụng những biện pháp mạnh tay chống lại nguồn vốn của Nga.

tai-san-nga.jpg
Toàn bộ số tiền đang bị phong tỏa của Nga có thể bị tịch thu.

Chủ đề về tài sản bị đóng băng của Nga, với tổng giá trị ước tính khoảng 300 tỷ đô la trên toàn thế giới, từ lâu đã khiến các nhà lãnh đạo phương Tây đau đầu.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022, G7 và EU đã đóng băng các quỹ, phần lớn trong số đó - khoảng 210 tỷ euro - được lưu trữ ở châu Âu, chủ yếu trong hệ thống Euroclear của Bỉ.

Ban đầu, các quan chức EU chỉ thảo luận về khả năng sử dụng lợi nhuận từ những tài sản này, mà theo ước tính thì có thể lên tới 3 tỷ euro mỗi năm.

Vào tháng 5 năm 2024, EU đã thông qua kế hoạch chuyển khoản doanh thu này cho nhu cầu quân sự của Ukraine, khiến Moskva phản đối kịch liệt và gọi đây là hành vi trộm cắp.

Tuy nhiên việc rút toàn bộ vốn vẫn còn bị nghi ngờ do những rủi ro pháp lý và mối đe dọa về các biện pháp trả đũa từ Nga.

Các công ty châu Âu sẽ nhận phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga?
Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu thân thiện bên học trò.

Người 'truyền lửa' cho học trò

GD&TĐ - Luôn cống hiến hết mình cho giáo dục, cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ là cảm hứng vô tận để học trò nêu gương, phấn đấu.