Pháo tự hành bánh lốp DITA tối tân đã có mặt tại chiến trường

GD&TĐ - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine (NSU) đã nhận được hệ thống pháo tự hành DITA 155 mm đầu tiên.

Pháo tự hành bánh lốp DITA tối tân đã có mặt tại chiến trường

Ông Oleksandr Pivnenko - chỉ huy NSU đã đăng một bức ảnh về vũ khí mới đi kèm thông tin tiếp nhận.

Được biết pháo tự hành DITA là sản phẩm của công ty Excalibur Army đến từ Cộng hòa Séc.

Trước đây có thông tin cho rằng Hà Lan đã đặt mua 9 hệ thống pháo tự hành DITA cho Ukraine và hợp đồng còn có điều khoản cung cấp thêm 6 khẩu nữa.

Chỉ huy NSU viết về pháo tự hành mới như sau: “Sự xuất hiện của các tổ hợp pháo tự hành hiện đại như Bogdana và DITA làm tăng đáng kể hỏa lực của Vệ binh Quốc gia Ukraine nâng cao hiệu quả đánh bại đối thủ”.

Báo chí chưa biết liệu các hệ thống pháo binh này có được chuyển giao trực tiếp cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, hay chúng được phân bổ theo cách khác, chẳng hạn như từ Lệnh phòng thủ cấp nhà nước.

Bản thân hệ thống pháo binh tự hành còn khá mới và Công ty Excalibur Army chỉ mới giới thiệu DITA vào năm 2021, một năm trước khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện tại Ukraine

Bởi vì DITA được phát triển trên cơ sở pháo tự hành DANA của Tiệp Khắc nên thời gian đưa nó vào sử dụng trong chiến đấu rất ngắn. bởi Lực lượng vũ trang Ukraine đã vận hành các tổ hợp DANA từ lâu.

Được biết Azerbaijan cũng quan tâm đến hệ thống này pháo tự hành DITA và đã đặt mua, Baku cũng đang sử dụng pháo tự hành DANA 152 mm trong điều kiện chiến đấu thực tế.

natsgvardijska-sau-dita-pid-chas-transportuvannya.jpg
Pháo tự hành DITA của Vệ binh Quốc gia Ukraine trong quá trình tiếp nhận.

So với thế hệ cũ, ưu điểm của pháo tự hành DITA liên quan đến việc tự động hóa hầu hết các quy trình điều khiển, cho phép chỉ cần 2 quân nhân điều khiển , đặc biệt khi đạn được nạp tự động.

DITA có tốc độ bắn khá cao - 5 phát mỗi phút. Khả năng việt dã tốt giúp nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi hoàn thành nhiệm vụ khai hỏa và có khả năng cơ động trong điều kiện địa hình khó khăn.

Điều đáng nói tới nữa là hệ thống DITA có những "người chị em" đó là pháo tự hành 155 mm Zuzana và Zuzana 2, được sản xuất tại Slovakia.

Pháo tự hành bánh lốp 2S43 Malva của Nga.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...

Độc giả đọc sách và chia sẻ về nghề nghiệp tại workshop “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi”. Ảnh: Bình Thanh.

Sách hướng nghiệp thiếu trong sự thừa

GD&TĐ - Dù có rất nhiều đầu sách đề cập đến các nghề truyền thống nhưng lại rất thiếu vắng những cuốn viết về nghề mới, nhất là những việc làm cần thiết cho tương lai…