40 máy bay chiến đấu F-5 được rao bán với giá rẻ

GD&TĐ - Tại Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức bán đấu giá 40 máy bay chiến đấu F-5 được cho ngừng hoạt động.

40 máy bay chiến đấu F-5 được rao bán với giá rẻ

Tờ báo địa phương Lianhebao cho biết cho đến thời điểm hiện tại đã có 5 công ty Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến số máy bay nói trên. Dự kiến sau khi sửa chữa, họ sẽ cho quân đội từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới thuê để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Người Mỹ đã tích cực mua lại tiêm kích F-5E/F Tiger II đã ngừng hoạt động trong những năm gần đây. Các công ty tư nhân thường mua những chiếc máy bay này và ký hợp đồng với lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên thỏa thuận bán máy bay chiến đấu của Đài Bắc sẽ cần tham vấn cũng như sự chấp thuận từ Washington theo điều khoản ký kết lúc viện trợ trong quá khứ.

vynyshhuvach-f-5e-povitryanyh-syl-respubliky-kytaj-tajvan-1.jpg
Máy bay chiến đấu F-5E của Đài Loan.

Máy bay chiến đấu F-5 của Mỹ được phát triển vào đầu những năm 1960. Đây là một trong những tiêm kích phổ biến nhất trên thế giới, được biên chế ở nhiều nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Tại Đài Loan, nhiều máy bay chiến đấu F-5 được sản xuất theo giấy phép, chúng đã trải qua nhiều đợt hiện đại hóa, nhưng đã bị loại bỏ vào năm ngoái do quá cao tuổi và bộc lộ nhiều điểm lạc hậu.

Đài Bắc hiện đang lên kế hoạch đặt hàng số lượng lớn vũ khí của Mỹ như một phần của quá trình hợp tác sâu sắc hơn với tổng thống mới đắc cử của Mỹ - ông Donald Trump.

Một trong những mục tiêu ưu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) là cố gắng mua khoảng 60 chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm F-35A Lightning II mới nhất từ ​​Mỹ nhằm đối trọng với trước mắt là J-20 và tương lai sẽ là J-31 cũng như J-35 .

Trung Quốc trình diễn hệ thống phòng không HQ-19 tối tân nhất tại Triển lãm Chu Hải.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.

Ảnh minh họa INT.

Động lực mới

GD&TĐ - Thực trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua trở thành thách thức mang tính hệ thống đối với giáo dục phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai chương trình giáo dục.