Phát biểu tại phiên họp Quốc hội hôm 4/10, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, Mỹ gần đây đã chuyển các đề xuất thông qua các trung gian hòa giải bất chấp những tuyên bố khác nhau trên truyền thông, đồng thời nhấn mạnh kỷ nguyên câu giờ và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc.
Ông Qalibaf nói rằng lập trường của Iran hoàn toàn rõ ràng và dứt khoát, nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi tất cả 7 điều kiện của Iran trong bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng.
Cũng theo ông Qalibaf, Mỹ hoàn toàn nhận thức được quyết tâm của Iran nhưng đã tăng cường các lời lẽ và đe dọa quân sự cùng với áp lực kinh tế và các biện pháp quân sự và an ninh, đôi khi đưa ra một số tuyên bố mâu thuẫn trong cùng một ngày.
Đây là đặc điểm của "chiến tranh nhận thức", Chủ tịch Qalibaf cho biết kẻ thù có thể tự xưng là đang tìm kiếm đàm phán và thỏa thuận vào một ngày, đe dọa đối đầu và hủy diệt vào ngày hôm sau, rồi lại tuyên bố đang tìm kiếm sự hòa giải và thỏa hiệp.
Những thông điệp mâu thuẫn có chủ đích như vậy của Mỹ nhằm mục đích gây hoang mang trong xã hội Iran, làm gián đoạn quá trình ra quyết định của các quan chức và thao túng các tính toán chiến lược của Iran.
Tuy nhiên, ông Qalibaf nhấn mạnh, Iran không dựa vào các dòng tweet hoặc cuộc phỏng vấn hàng ngày của các quan chức Mỹ để xây dựng an ninh quốc gia và các chính sách chiến lược của mình.
"Chúng tôi dựa vào hành vi và hành động thực tế của kẻ thù, chứ không phải vào những lời lẽ hoa mỹ và những sự đối lập sai lệch trên truyền thông để đưa ra quyết định", hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Qalibaf.
Vị quan chức này nói thêm, Iran hành động dựa trên chiến lược "sức mạnh và lý trí", không để cảm xúc chi phối cũng không bị đe dọa. Iran đồng thời sẵn sàng chiến đấu và đàm phán.
"Chúng tôi sẽ hiện diện đầy đủ trên chiến trường và đối đầu với kẻ thù bằng những chiến thuật bất ngờ mới, đồng thời sử dụng ngoại giao để củng cố ưu thế quân sự và bảo vệ quyền lợi của người dân Iran", ông Qalibaf nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại "người chiến thắng trên bàn đàm phán là người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh".
Hiện Iran và Mặt trận Kháng chiến hiện đang ở đỉnh cao sức mạnh và đất nước đang sở hữu sức mạnh chiến trường tối đa cũng như sự đoàn kết quốc gia mạnh mẽ.
Theo lời tuyên bố của ông Qalibaf, dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Iran sẽ không bao giờ cho phép những ảo tưởng của kẻ thù về đất nước Iran trở thành hiện thực.