Pháo hoa lung linh thời khắc giao thừa

Pháo hoa lung linh thời khắc giao thừa

(GD&TĐ)- Đêm 3/1, tức ngày mùng 1 tháng Giêng (Tân Mão), người dân ra đường đón giao thừa đông như  trảy hội. Tại Hà Nội, Thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa ở 29 điểm Thành phố, thị xã và các thị trấn để chào đón năm mới.

GD&TĐ xin giới thiệu không khí đón giao thừa tại điểm bắn pháo hoa huyện Ba Vì (Hà Nội):

Tại thị trấn Quảng Oai của huyện Ba Vì, một điểm được TP.Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới trong năm nay, có rất đông người dân đi đón giao thừa và xem pháo hoa. 
Anh Đỗ Hồng Khang ở xã Vật Lại (Ba Vì-Hà Nội) cho biết, cả nhà gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ đi xem pháo hoa. Anh cho biết, năm nay, pháo hoa đón giao thừa được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn năm trước.
Còn anh Khuất Hồng Sơn ở xã Ba Trại (Ba Vì-Hà Nội) cách trung tâm huyện lỵ Ba Vì đến hơn 20 kilomet cũng đưa con và vợ đi đón giao thừa nói, vì hôm nay nhiệt độ ấm áp nên mình và các bạn bè muốn đi đón giao thừa ở phố huyện và để ngắm pháo hoa dù chỉ 15 phút nhưng vẫn được mọi người thích xem.
Phố thị Quảng Oai (Ba Vì-Hà Nội) dưới những loạt pháo hoa đầu tiên trong đêm giao thừa. Ảnh, gdtd.vn
Phố thị Quảng Oai (Ba Vì-Hà Nội) dưới những loạt pháo hoa đầu tiên trong đêm giao thừa. Ảnh, gdtd.vn
Pháo hoa lung linh thời khắc giao thừa ảnh 2
 Ảnh, gdtd.vn
Ảnh, gdtd.vn
  Ảnh, gdtd.vn
Ảnh, gdtd.vn
  Ảnh, gdtd.vn
Ảnh, gdtd.vn
  Ảnh, gdtd.vn
Ảnh, gdtd.vn
  Ảnh, gdtd.vn
Pháo hoa lung linh thời khắc giao thừa ảnh 7
  Ảnh, gdtd.vn
Người dân đi đón giao thừa đông nghịt đường phố. Ảnh, gdtd.vn
 Người dân đi đón giao thừa đông nghịt đường phố.  Ảnh, gdtd.vn

Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.