Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Guardian của Anh hôm 11/2/2025, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công trong việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, ông sẽ có kế hoạch đề nghị Tổng thống Nga Putin đổi đất đai ở Khu vực Kursk do lực lượng Ukraine kiểm soát để lấy một số khu vực đã trở thành một phần của Liên bang Nga.
Ngay sau đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã có phản ứng gay gắt với những phát ngôn của nhà lãnh đạo Kiev.
"Ông Zelensky đưa ra những tuyên bố như vậy chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi tình hình thê thảm của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Không có bất kỳ sự trao đổi nào về đất đai cả, một mét cũng không", bà Zakharova nói với phóng viên của tờ Izvestia.
Tuyên bố của Tổng thống Ukraine về thỏa thuận đổi lãnh thổ và phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra giữa lúc tình hình ở khu vực Kursk được nhận định là một trong những khu vực căng thẳng nhất trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.
Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Vùng Kursk của Nga vào đầu tháng 8/2024.
Kể từ đó, một phần lãnh thổ của khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến giữa tháng 1/2025, 63,2% lãnh thổ ban đầu bị Ukraine chiếm giữ đã được quân đội Nga giành lại, tức là 801 km2 trong tổng số 1268 km2.
Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga vẫn chưa thể đẩy lui hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi khu vực này.