Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ tìm cách chấm dứt nhanh chóng xung đột ở Ukraine. Mặc dù ông chưa tiết lộ kế hoạch hòa bình của mình, nhưng có thông tin cho rằng, kế hoạch này bao gồm việc đóng băng xung đột dọc theo tuyến đầu hiện tại, thiết lập một khu vực phi quân sự do binh lính châu Âu tuần tra và đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO của Kiev.
Nga cho biết, họ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm "các thỏa thuận đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột" thay vì chỉ đóng băng nó.
Bình luận về triển vọng hòa bình tại một diễn đàn ở Kiev hôm 11/2, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết: “Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc trong một hoặc hai tháng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng, sẽ rất khó để gọi đó là một kết quả tích cực. Cái gọi là sự thỏa hiệp có thể trở nên rất đau đớn đối với mọi người dân Ukraine".
Thị trưởng tin rằng, việc chấm dứt xung đột có thể dẫn đến căng thẳng xã hội và xung đột chính trị dẫn đến một "cuộc chiến tranh hủy diệt" trong nước.
“Kiev khó có thể duy trì được quân đội thời chiến của mình sau khi xung đột kết thúc”, ông Klitschko khẳng định, đồng thời nói thêm rằng, khoảng một phần ba quân nhân lực lượng vũ trang hiện tại sẽ phải giải ngũ và tái hòa nhập vào cuộc sống dân sự.
Sự kết thúc của cuộc xung đột cũng có nghĩa là sự khởi đầu của một cuộc bầu cử, thị trưởng cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng, điều này cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Tôi rất lo ngại rằng, nó có thể dẫn đến bạo loạn hoặc tệ hơn - đến một cuộc đối đầu nội bộ và một cuộc xung đột dân sự", ông Klitschko cảnh báo.
“Bầu cử theo truyền thống đi kèm với những lời cáo buộc lẫn nhau. Nó có thể trở thành một thách thức khó khăn đối với Ukraine", thị trưởng Kiev cho biết.
Chính trị gia này chắc chắn rằng, Ukraine chưa sẵn sàng đối mặt với kịch bản này và cần tìm kiếm một giải pháp.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, quốc gia này không thể tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trong hoàn cảnh hiện tại vì họ cho rằng sẽ "mất" quân đội của mình.
Ông Zelensky cũng khẳng định rằng, toàn bộ câu chuyện bầu cử được cho là chỉ do Moscow đưa ra, đây sẽ là bên duy nhất được hưởng lợi từ cuộc bỏ phiếu ở Ukraine.
Moscow đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức kết thúc vào tháng 5/2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quốc hội là cơ quan quản lý hợp pháp duy nhất ở Ukraine.
Ông Klitschko, cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014 và trở thành thị trưởng thủ đô cùng năm.
Chính trị gia này từ lâu đã có mối quan hệ căng thẳng với Tổng thống Zelensky. Năm 2023, ông cáo buộc nhà lãnh đạo Kiev đã đưa đất nước theo hướng độc tài.
Tháng trước, ông Klitschko cũng cáo buộc chính quyền Tổng thống Zelensky đang tìm cách "tước đoạt quyền lực" bằng cách phá hoại chính quyền địa phương.