Phản ứng trước khả năng căn cứ Mỹ xuất hiện tại Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga được cho là sẽ củng cố hạ tầng quân sự ở biên giới khi các căn cứ của Mỹ xuất hiện ở Phần Lan – hãng tin IZ đưa tin ngày 11/5.

Hàng rào đánh dấu khu vực ranh giới giữa Phần Lan và Nga. (Ảnh: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty Images)
Hàng rào đánh dấu khu vực ranh giới giữa Phần Lan và Nga. (Ảnh: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty Images)

Nga sẽ củng cố cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới với Phần Lan, trang bị các hệ thống phòng không liên quan đến khả năng xuất hiện các căn cứ của Mỹ ở nước này – theo trưởng phái đoàn Nga Konstantin Gavrilov tại cuộc đàm phán ở Vienna về các vấn đề an ninh quân sự.

Ông Konstantin Gavrilov cho biết Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang chuẩn bị đáp trả các hành động của Phần Lan.

Ông Gavrilov nhấn mạnh một quân đoàn sẽ được thành lập và “khu vực biên giới này sẽ tràn ngập các hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng quân sự sẽ được củng cố".

Đại sứ quán Nga tại Helsinki nói thêm với Izvestia rằng, nhìn chung, việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ yêu cầu Moscow "đáp trả để ngăn chặn các mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia phát sinh từ vấn đề này. Nội dung của chúng sẽ phụ thuộc vào các thông số cụ thể về sự tham gia của Phần Lan vào các hoạt động của liên minh NATO".

Đầu tháng 5, tờ báo Helsingin Sanomat dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Phần Lan Mikael Antella đưa tin nước này và Mỹ đang chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA). Đặc biệt, thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ triển khai các căn cứ quân sự ở Phần Lan.

Ông Antell cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ ở Phần Lan sẽ "củng cố tiềm năng quốc phòng" của Phần Lan. Trong số những điểm khả thi của DCA là việc triển khai các căn cứ cho máy bay chiến đấu F-35.

Nhà ngoại giao trên nêu rõ, thỏa thuận với Mỹ sẽ không áp dụng cho vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 1, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cũng đảm bảo rằng sau khi nước này gia nhập khối, vũ khí hạt nhân sẽ không được triển khai trên lãnh thổ của mình.

Quân đội Nga bắt đầu tiến hành bảo vệ biên giới phía tây bắc của đất nước. Nguyên nhân là do "mức độ gia tăng của các mối đe dọa" sau khi Phần Lan gia nhập NATO và Thụy Điển đang chuẩn bị gia nhập, Andrei Demin, chỉ huy lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa, phó Tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, cho biết hồi tháng 4.

Tháng 9/2022, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng nếu các căn cứ quân sự của NATO xuất hiện trên lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển sau khi họ gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải "tăng cường khả năng ở phía tây bắc".

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ