Phẫn nộ người phụ nữ xăm hình cho thú cưng

GD&TĐ - Một người mẫu thể hình Ukraine đã bị những người yêu động vật chỉ trích sau khi bức ảnh về con vật cưng có hình xăm của cô được lan truyền trên mạng xã hội.

Elena Ivanickaya là một người mẫu thể hình, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cá nhân và cuộc sống xung quanh mình lên Instagram.

Nhưng, lần đầu tiên những hình ảnh cô đăng tải gây ra tranh cãi vào năm 2017, khi cô thông báo rằng mình đã xăm hình con mèo không lông Yasha, thậm chí đăng ảnh con vật được tiêm thuốc an thần trong quá trình xăm.

Quyết định của cô được cho là hành hạ động vật và gây ra rất nhiều sự phẫn nộ đến nỗi câu chuyện cuối cùng đã trở thành tiêu đề trên các trang báo quốc tế.

Nhưng thay vì lùi bước và để mọi thứ kết thúc, Ivanickaya lại bảo vệ quyết định của mình và tiếp tục đăng những bức ảnh về chú mèo có hình xăm trên mạng xã hội của mình.

Chú mèo không lông có hình xăm.
Chú mèo không lông có hình xăm.

Những bức ảnh đó một lần nữa lan truyền gần đây, và mọi người lại bắt đầu chỉ trích dữ dội Elena Ivanickaya.

“Cuộc sống của con mèo này tốt hơn là của bạn. Có thể đó là địa ngục đối với bạn, nhưng con mèo cảm thấy ổn. Nó chưa bị thiến và sẽ không bao giờ bị như vậy”, Elena Ivanickaya đáp trả những lời chỉ trích của cô vào năm 2017.

“Tôi đã đưa chú mèo đi kiểm tra với bác sĩ thú y trước khi xăm hình và bác sĩ thú y đã có mặt trong quá trình thực hiện hình xăm, vì vậy mọi thứ đều được kiểm soát”.

Điều đáng nói là kim xăm chỉ đi 1-2 mm vào da của Yasha và nó không hề cảm thấy đau, trong hoặc sau khi làm thủ thuật.

Elena nói thêm rằng con mèo không lông bắt đầu cư xử bình thường ngay lập tức sau khi xăm, và tiếp tục với thói quen bình thường của mình.

Tuy nhiên, mọi người không bị thuyết phục bởi lời chia sẻ của cô ấy khi đó, và chắc chắn họ không cảm thấy gì khác hơn khi những bức ảnh của Yasha xăm trổ lại được lan truyền một lần nữa.

Những người yêu động vật đã bình luận tràn ngập Instagram của Ivanickaya với những lời chỉ trích, cáo buộc cô đối xử tàn ác với động vật và yêu cầu nhà chức trách có hành động chống lại cô.

“Ai đó hãy đến cứu chú mèo tội nghiệp này”, một phụ nữ viết.

“Đây là hành vi ngược đãi động vật”,  một người khác bình luận.

"Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể xăm con mèo của bạn trong khi bản thân bạn cũng không có bất cứ hình xăm nào, có lẽ đây là một một chiêu trò trò để thu hút làm tăng người theo dõi trên Instagram của bạn", "Thật đáng thương", cư dân mạng bình luận.

Phẫn nộ người phụ nữ xăm hình cho thú cưng ảnh 2

Bất chấp phản ứng dữ dội của nhiều người trên mạng xã hội, Elena Ivanickaya dường như vẫn không ăn năn. Cô ấy vẫn tiếp tục đăng những bức ảnh về con mèo có hình xăm của mình lên mạng xã hội.

Điều thú vị là xu hướng xăm hình thú cưng gây tranh cãi này không phải là mới. Lần đầu tiên nó xuất hiện vào năm 2012, khi một nghệ sĩ xăm hình người Nga xăm cho con mèo cưng của mình và một lần nữa vào năm 2017, khi một nghệ sĩ xăm hình khác, cũng đến từ Nga, xăm cho con mèo cưng của anh ấy.

Tuy nhiên, tất cả những hành động đó đều nhận về những lời chỉ trích dữ dội.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.