Phá hủy 6 chiến đấu cơ Su-27, MiG-29, Su-25

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong một tuần, quân Nga đã phá hủy tới 5 chiến đấu cơ Ukraine, bao gồm 3 cường kích tấn công mặt đất Su-25, 2 tiêm kích đa năng hạng nặng Su-27.

Phá hủy 6 chiến đấu cơ Su-27, MiG-29, Su-25

Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong vòng một tuần, Quân đội Nga đã phá hủy 5 chiến đấu cơ (gồm 2 chiếc Su-27 và 3 chiếc Su-25), 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và 1119 máy bay không người lái các loại của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nhóm quân Dnepr của Nga, hoạt động theo hướng Kherson, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, đã tấn công vào các loại trang bị vũ khí và nhiều chiến binh của Lữ đoàn tấn công sơn cước, ba lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, cũng như ba lữ đoàn phòng thủ trên bộ của quân đội Ukraine, trong một số khu định cư ở vùng Kherson và Dnepropetrovsk và Zaporozhye.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã tiêu diệt hơn 240 binh sĩ Ukraine, 19 phương tiện chiến đấu thiết giáp và 14 khẩu pháo dã chiến; trong số đó có một pháo M109 Paladin và hai hệ thống pháo 155mm M777 của Mỹ.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh Nga cũng như máy bay không người lái đã phá hủy 3 máy bay tấn công Su-25 của Ukraine tại sân bay của chúng và 5 bệ phóng tên lửa phòng không S-300.

Máy bay và hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-27 và 1 máy bay chiến đấu MiG-29, phá 5 quả bom dẫn đường trên máy bay JDAM, 91 quả đạn HIMARS, các tổ hợp MLRS Vampire và Uragan, cũng như 1119 máy bay không người lái của đối phương.

Ngoài ra, trong vòng một tuần, bảy binh sĩ Ukraine đã đầu hàng Lực lượng Vũ trang Nga.

Hãng tin Mỹ Bloomberg nhận định, nhìn chung các hoạt động quân sự của Nga đang đạt được mục tiêu ở Ukraine một cách hiệu quả, sau khi giới chức lãnh đạo một số quốc gia NATO có những tuyên bố đao to búa lớn về việc sẽ đưa binh sĩ của khối này tới giúp đỡ cho chính quyền Kiev.

Trong bối cảnh đó, một động thái mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho thấy sự khó khăn rất lớn đang đến với chính quyền Kiev khi viện trợ vũ khí trang bị của phương Tây đang “chậm dần đều”, còn các trang bị hạng nặng liên tiếp bị quân Nga phá hủy.

Hôm 05/4, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 153 mới được thành lập cuối năm ngoái đã được quân đội Ukraine chuyển đổi thành Lữ đoàn Bộ binh Độc lập thuần túy. Đây được coi là hậu quả của tình trạng thiếu thốn khí tài của Quân đội Ukraine hiện nay, đặc biệt là thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh.

Lữ đoàn 153 là một trong 5 lữ đoàn cơ giới được lục quân Ukraine thành lập hồi tháng 10/2023, được tái biên chế theo chuẩn NATO, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công tiềm tàng trong năm 2024 và thay thế cho các đơn vị hứng tổn thất ở tiền tuyến miền đông.

Các đơn vị cơ giới hóa của lục quân được coi là có khả năng cơ động rất cao và năng lực chiến đấu mạnh, khả năng xuyên phá rất tốt do được trang bị thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh để hành quân và chiến đấu.

Trong khi đó, những lữ đoàn bộ binh thông thường chỉ di chuyển bằng sức người hoặc xe tải đến gần chiến tuyến, không có thiết giáp bảo vệ và yểm trợ hỏa lực trên chiến trường nên tính năng cơ động thấp, khả năng bảo vệ binh sĩ yếu kém, năng lực chiến đấu có hạn.

Điều này cho thấy tình trạng thiếu thốn khí tài, trang bị chiến đấu hạng nặng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn với quân đội Ukraine, do hàng loạt xe tăng, xe thiết giáp bị quân Nga phá hủy trên chiến trường mà không có phương án thay thế, trong khi nguồn dự trữ cũng không còn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.