Phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 3 tấn mì chính giả ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Đường dây sản xuất, buôn bán mì chính giả số lượng lớn vừa bị Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) triệt xoá.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mì chính giả. (Ảnh: Công an huyện Sơn Dương)
Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mì chính giả. (Ảnh: Công an huyện Sơn Dương)

Ngày 24/1, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Thị Liên (SN 1969, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Sái Quang Đạo (SN 1987); Sái Bá Hưng (SN 1987); Phạm Thị Thanh (SN 1993); Đỗ Thị Lợi (SN 1989, cùng trú tại thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương).

Trước đó, Công an huyện Sơn Dương khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh và kho hàng của hộ kinh doanh Vệ Thanh tại các xã Tân Trào, Minh Thanh, huyện Sơn Dương, do Sái Quang Đạo làm chủ, cùng 42 tạp hóa trên địa bàn huyện Sơn Dương và Yên Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2,7 tấn mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, số mì chính trên được Sái Quang Đạo mua lại từ Lê Thị Liên.

Quá trình làm việc, Liên đã tự nguyện giao nộp 16 bao mì chính giả, tổng trọng lượng 400kg, cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an huyện Sơn Dương tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.