Bắt khẩn cấp kẻ nổ súng về phía công an để chạy trốn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi bị truy bắt, Vũ rất manh động nổ 2 phát súng về phía công an hòng trốn chạy.

Lực lượng Công an vây bắt thành công Lý Văn Vũ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Lực lượng Công an vây bắt thành công Lý Văn Vũ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Yên Lập đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ (SN 1989, thường trú xã Đông Bạt, Phú Lương, Thái Nguyên) về tội “Đe dọa giết người”.

Trước đó, ngày 15/1, Công an huyện Yên Lập phối hợp với Công an TP Yên Bái tiến hành xác minh Lý Văn Vũ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Yên Bái.

Quá trình rà soát, công an phát hiện Vũ đang ở nhà bà Hoàng Thị Thanh (SN 1969) tại khu Xuân Nhật, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập.

Công an xã Mỹ Lương đã phối hợp với Công an TP Yên Bái tiến hành triệu tập Vũ.

Khoảng 13h cùng ngày, khi tổ công tác đến, Lý Văn Vũ đã chạy từ trong nhà bà Thanh ra, trên tay cầm theo một vật giống súng côn ổ quay, hướng nòng về phía tổ công tác bắn 2 phát.

Sau đó Vũ chạy vào khu vực đồi núi gần đó lẩn trốn.

Nhận được báo cáo, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, lực lượng đến triển khai các biện pháp vây bắt.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Lý Văn Vũ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng côn ổ quay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ