Pakistan tuyên bố sẵn sàng chiến tranh

GD&TĐ - Giới chức lãnh đạo Islamabad mới đây đã tuyên bố sốc về việc Quân đội Pakistan sẵn sàng chiến tranh và mời Quân đội Ấn Độ bắt đầu tham chiến.

Pakistan tuyên bố sẵn sàng chiến tranh

Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở ở Nam Á, Bộ Quốc phòng Pakistan hôm 24/4 đã đưa ra một tuyên bố gây sốc trên trang mạng xã hội X, tuyên bố, Quân đội nước này sẵn sàng cho xung đột vũ trang với quốc gia láng giềng của mình và cũng sở hữu vũ khí hạt nhân, là Ấn Độ.

Trong bối cảnh cả thế giới đang tìm mọi cách giảm leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân, Bộ Quốc phòng Pakistan đã đăng thông báo “cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vì đã đoàn kết đất nước [Pakistan]” và kèm theo bài đăng là hình ảnh một tên lửa của nước này đang được phóng.

“Bạn có muốn chiến tranh không? Bắt đầu thôi. Pakistan đã sẵn sàng. Cảm ơn Modi, ông đã đoàn kết đất nước chúng ta” - tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Pakistan, có đoạn viết.

Tuyên bố này là sự tiếp nối lời lẽ cứng rắn của Islamabad sau sự leo thang gần đây ở khu vực Jammu và Kashmir của Ấn Độ, nơi xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch, vào ngày 22 tháng 4.

Nhóm vũ trang “Mặt trận kháng chiến”, hoạt động ở Kashmir, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố khiến 27 người thiệt mạng và hàng chục khách du lịch bị thương.

Sự cố này là diễn biến mới nhất trong chuỗi cáo buộc và đe dọa lẫn nhau đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột lâu dài giữa hai nước.

Tờ Hindustan Times của Ấn Độ ngày 23/4 tuyên bố, chính quyền New Dehli đã tìm thấy bằng chứng về sự tham gia của các cơ quan tình báo Pakistan vào vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir hôm 22/4.

Bài báo lưu ý rằng, các báo cáo tình báo chỉ ra sự tồn tại của một “âm mưu có phối hợp” nhằm đưa một số lượng lớn những kẻ khủng bố được huấn luyện bài bản đến Ấn Độ.

Để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Kashmir, chính quyền Ấn Độ còn tuyên bố trục xuất toàn bộ công dân Pakistan khỏi nước này, bao gồm tất cả các tùy viên của đại sứ quán Pakistan đại diện cho Bộ Quốc phòng nước này, đồng thời đóng cửa biên giới với nước láng giềng.

Ngoài ra, chính quyền New Delhi đã đình chỉ Hiệp ước sông Ấn năm 1960 với Pakistan, chính thức ngăn dòng nước chảy từ sông Indus sang Pakistan, đóng cả bốn cống dẫn nước qua các đập và kênh đào vào quốc gia láng giềng.

Đáp lại, Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của New Delhi nhằm thay đổi phân phối nước sông Indus đều bị coi là hành động xâm lược, nhưng điều đó đã không ngăn cản được việc chính quyền Ấn Độ đã cắt nguồn cung cấp nước từ sông Indus, vào hôm 24/4.

Chính quyền Islamabad sau đó đã đưa ra cảnh báo chiến tranh đối với New Dehli, đồng thời đặt quân đội vào tình trạng báo động chiến đấu toàn diện.

Tình hình leo thang có nguy cơ biến thành chiến tranh toàn diện đã gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, bởi đây là cuộc xung đột giữa 2 quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân với tên lửa đạn đạo tầm xa và liên lục địa, có nguy cơ gây ra bất ổn và hỗn loạn nghiêm trọng đối với khu vực Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ