Pakistan thử tên lửa tầm bắn 450 km khi căng thẳng leo thang với Ấn Độ

GD&TĐ - Pakistan công bố vụ phóng thử nghiệm thành công Hệ thống vũ khí Abdali, một tên lửa đất đối đất có tầm bắn 450 km.

Pakistan tiến hành phóng thử thành công tên lửa Abdali vào ngày 3/3.
Pakistan tiến hành phóng thử thành công tên lửa Abdali vào ngày 3/3.

Ngày 3/5, Quân đội Pakistan cho biết vụ phóng trên "nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội và xác nhận các thông số kỹ thuật quan trọng, gồm hệ thống dẫn đường tiên tiến của tên lửa và các tính năng cơ động nâng cao".

Về phần mình, ngày 3/5, Ấn Độ cho biết đã cấm nhập khẩu hàng hóa đến hoặc quá cảnh qua Pakistan và cấm tàu ​​thuyền Pakistan.

Tổng cục Thương mại Đối ngoại của Ấn Độ cho biết trong một thông báo rằng lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

"Hạn chế này được áp dụng vì lợi ích của an ninh quốc gia và chính sách công", cơ quan này cho biết.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa 2 nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân sau vụ tấn công ngày 22/4 tại khu nghỉ dưỡng du lịch Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 thường dân thiệt mạng.

Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công, nhưng Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Mohsin Naqvi, cho biết đất nước của ông "hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà điều tra trung lập nào để đảm bảo sự thật được phơi bày và công lý được thực thi".

Ấn Độ đã tuyên bố đóng cửa biên giới đất liền chính với Pakistan, hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ hiệp ước chia sẻ nguồn nước và thu hồi thị thực của công dân Pakistan.

Đáp lại, Pakistan đã hủy thị thực cho công dân Ấn Độ, đóng cửa không phận đối với máy bay Ấn Độ và ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao và cố vấn quân sự Ấn Độ.

Các cuộc tập trận quân sự của Pakistan cũng diễn ra sau các cuộc tập trận rộng khắp của quân đội Ấn Độ ở Ấn Độ Dương và gần biên giới với Pakistan.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ