Thông tin trên được dịch vụ báo chí của Hải quân Ấn Độ công bố ngày 27/4.
Các tàu đã tiến hành thành công nhiều lần bắn tên lửa chống hạm để thử nghiệm và chứng minh khả năng sẵn sàng của các nền tảng, hệ thống và thủy thủ đoàn cho các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, theo tuyên bố của Hải quân Ấn Độ cho biết.
Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên trầm trọng hơn sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại thành phố Pahalgam, nằm ở vùng núi Anantnag thuộc lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, nhưng Pakistan tuyên bố chủ quyền.
Ngày 26/4, một vụ đấu súng mới giữa Ấn Độ và Pakistan diễn ra trên đường biên giới ở Thung lũng Kashmir. Quân đội Pakistan được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi chính quyền Ấn Độ tuyên bố truy quét những kẻ khủng bố đã dàn dựng vụ xả súng ở Pahalgam.
Liên quan đến vụ tấn công khủng bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố ngày 25/4 về quyết định đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn năm 1960 và cắt nguồn cung cấp nước từ dòng sông này cho Pakistan. Đồng thời, chính quyền Ấn Độ tuyên bố đình chỉ thị thực cho công dân Pakistan.