Pakistan: Số người chết vì mưa lũ vượt 1.000

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Số người chết vì lũ lụt do gió mùa ở Pakistan kể từ tháng 6 đã lên tới 1.033 người, theo số liệu do Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) của nước này công bố.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Pakistan
Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Pakistan

Hôm nay (28/8), NDMA cho biết 119 người đã chết trong 24 giờ qua khi mưa lớn tiếp tục giáng xuống các vùng của đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu Pakistan, những trận mưa lịch sử và lũ lụt ở đây đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người trong vài tuần qua và gọi tình huống này là một “thảm họa nhân đạo do khí hậu gây ra với tỷ lệ lớn”.

Quân đội đã tham gia cùng chính quyền cấp tỉnh và quốc gia trong việc ứng phó với lũ lụt. Chỉ huy quân đội Pakistan đã đến thăm tỉnh Balochistan, miền nam nước này, nơi bị ảnh hưởng nặng nề.

Các nhà lãnh đạo Pakistan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ và có kế hoạch khởi động một quỹ kêu gọi quốc tế. Bộ Ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một đội đến hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

Một số hình ảnh về người dân trong mưa lũ ở Pakistan:

Người dân chờ nhận đồ cứu trợ

Người dân chờ nhận đồ cứu trợ

Theo Al JaZeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…