Pakistan bắt đầu mở cửa trường học theo giai đoạn

GD&TĐ - Từ đầu tuần tới, các trường học ở Pakistan sẽ bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau khi số ca mắc Covid-19 mới giảm xuống – giới chức nước này cho biết hôm qua (7/9).

SV Pakistan ôn bài trên đường phố
SV Pakistan ôn bài trên đường phố

Việc này sẽ chấm dứt thời gian đóng cửa trường học khiến nhiều kỳ thi bị hủy và gây xáo trộn trong điểm số của HS.

Các cơ sở GD bậc cao và các lớp trung học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15/9, HS lớp 6 đến lớp 8 sẽ học trở lại vào 23/9; đến ngày 30/9, các lớp tiểu học sẽ mở cửa trở lại - Bộ trưởng GD Shafqat Mahmood cho biết trong một cuộc họp báo.

“Đó là một quyết định khó khăn vì nó liên quan đến tương lai của trẻ em, thật không dễ dàng khi đưa ra” – ông Mahmood nói và cho biết thành công sẽ chỉ đạt được khi phụ huynh và GV đảm nhận tốt vai trò của họ.

Quốc gia Nam Á này ghi nhận 298.903 ca mắc Covid-19 và gần 6.345 ca tử vong nhưng tốc độ lây lan dịch đã chậm lại từ tháng 6 khi Pakistan ghi nhận tới 7.000 ca mắc và 118 ca tử vong một ngày.

Giải thích về sự cần thiết phải giảm sĩ số HS trong các lớp, cố vấn y tế Faisal Sultan của Thủ tướng cho biết nếu có 40 HS trong một lớp, các em sẽ được chia ra thành những nhóm bằng nhau đi học vào các ngày luân phiên.

Nói với phóng viên, ông Sultan yêu cầu tất cả phụ huynh chuẩn bị khẩu trang cho con em. Ngoài ra, Bộ trưởng GD cảnh báo các cơ sở GD không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sẽ bị phạt.

Đầu tháng trước, Pakistan đã mở cửa các phòng tập thể dục, quán ăn và nhà hàng lần đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.