Ấn Độ: Chính phủ công bố kế hoạch mở cửa trường học

GD&TĐ - Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết các trường ở thủ đô sẽ không mở cửa trở lại cho tới khi chính phủ đảm bảo trẻ em an toàn trước Covid-19. Tuy nhiên, nhiều thông tin phát tán qua mạng cho rằng các trường học ở đây sẽ mở cửa trở lại sớm.

HS Ấn Độ
HS Ấn Độ

Trên trang Twitter, Bộ Nguồn nhân lực và Phát triển đã nói rõ chính phủ chưa có quyết định về việc không mở cửa trường học trở lại cho đến tháng 12.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD Ramesh Pokhriyal thông báo quyết định mở cửa lại trường ĐH sẽ được thực hiện sau khi thảo luận với Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, ông cho rằng các trường phải thích nghi với điều kiện bình thường mới trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Chính phủ sẽ ban hành các hướng dẫn chi tiết và các biện pháp phòng ngừa trước khi mở cửa trở lại các trường học.

Theo đó, khẩu trang và chất khử trùng sẽ là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, việc sắp xếp chỗ ngồi, thay đổi thời gian học.. là một số biện pháp dự kiến sẽ được thực hiện.

Theo India Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.