Ngày 2 tháng 8 năm 2025, chuyên gia quân sự Alexander Stepanov, Viện Hàn lâm Khoa học Chính trị và là nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với TASS rằng việc triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước Mỹ Latinh và Caribe, sẽ đảm bảo sự hiện diện quân sự toàn cầu của Nga và củng cố chủ quyền quốc gia của các đồng minh.
Theo Stepanov, việc triển khai Oreshnik tại các quốc gia thân thiện sẽ cho phép Nga mở rộng vùng ảnh hưởng chiến lược và tạo ra đối trọng với sự hiện diện quân sự của các cường quốc phương Tây, chủ yếu là Mỹ, tại nhiều khu vực trên thế giới.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng những động thái như vậy sẽ là phản ứng trước các hành động gần đây của Washington, bao gồm việc tái triển khai tàu ngầm hạt nhân và máy bay trinh sát đến biên giới Nga.
Tên lửa Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.
Việc triển khai nó ở nước ngoài có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở những khu vực vốn do các liên minh phương Tây thống trị.
Nhận định của ông Alexander Stepanov được đưa ra sau khi Tổng thống Putin cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Oreshnik và quân đội nước này đã nhận tổ hợp đầu tiên.
"Tên lửa Oreshnik phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được xuất xưởng và bàn giao cho quân đội", ông Vladimir Putin nói với báo giới khi gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.
Hai lãnh đạo cũng thảo luận về kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus. Theo Tổng thống Lukashenko, quân đội nước này muốn tên lửa Oreshnik được triển khai tại lãnh thổ Belarus trong năm nay và các bên "chưa từ bỏ kế hoạch này".
Tổng thống Putin cho biết giới chuyên gia quân sự Nga và Belarus đã lựa chọn được địa điểm để đặt tổ hợp Oreshnik, thêm rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại những khu vực này.
"Rất có thể chúng tôi sẽ hoàn thành xong việc này trước cuối năm", nhà lãnh đạo Nga nói, nhấn mạnh rằng mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch.
Tổng thống Nga từng khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 nói rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí nào như vậy.
Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho rằng Oreshnik được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo tầm xa RS-26 Rubezh. Nga từng 5 lần phóng thử tên lửa RS-26, trong đó 4 lần thành công, song chưa biên chế vũ khí này.
Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Mỹ nhận định Nga có thể bỏ bớt một tầng đẩy của RS-26 khi thiết kế Oreshnik, làm giảm tầm bắn của tên lửa.
Mỹ từng cân nhắc phát triển ICBM mang đầu đạn phi hạt nhân trong chương trình có tên Vũ khí Tấn công Thông thường (CPS). "Lầu Năm Góc đã từ bỏ CPS vì họ cho rằng điều này ngớ ngẩn", Jeffrey Lewis nói.
Một số chuyên gia nhận định hệ thống phòng thủ Arrow 3 Israel, cùng Tổ hợp Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và lá chắn Aegis của Mỹ có thể đối phó Oreshnik.
Tuy nhiên, thiết kế MIRV khiến chi phí để bắn hạ toàn bộ các đầu đạn của một tên lửa là rất cao, chưa kể đến kịch bản Nga phóng nhiều quả đạn cùng lúc để gây quá tải lưới phòng thủ đối phương.