Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiến đấu mà không có Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây cho biết, nếu Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại thì Kiev sẽ chiến đấu mà không có họ.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Reuters, khi được hỏi liệu ông có “lo lắng” về những thay đổi tiềm tàng trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hay không, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói:

“Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu với Nga cho đến khi lấy lại được tất cả các vùng lãnh thổ của mình.

Việc rút lại sự hỗ trợ của Mỹ sẽ khó ảnh hưởng đến chính sách của Kiev về vấn đề này.

Nếu Washington ngừng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, Ukraine sẽ tiếp tục cuộc xung đột mà không có điều đó”.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố rằng, ông sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev “trong vòng 24 giờ” nếu đắc cử vào năm 2024.

Phát biểu với Reuters hôm 9/11, ông Zelensky bác bỏ những lời hứa như vậy như một kế hoạch của Trump nhằm “khắc phục” xung đột đối với bản thân ông ta, không quan tâm đến “cái giá” mà Ukraine được cho là sẽ phải trả.

“Nếu họ thay đổi chính sách đối ngoại, vậy tôi có thể nói gì? Được rồi, chúng tôi sẽ chiến đấu mà không có bạn”, ông Zelensky nói, và cho biết thêm rằng, đó được cho là ý chí của người dân Ukraine.

“Cách thực sự duy nhất để ngăn chặn chiến tranh là lực lượng Nga phải rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Tôi tin quân đội sẽ làm được điều đó”.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng, “bất kỳ” Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ giúp Ukraine nếu họ biết “tất cả những thách thức cũng như kết quả và thiệt hại của cuộc chiến”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình NBC vào cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky đã mời ông Trump tới Ukraine, thề sẽ thuyết phục cựu tổng thống Mỹ rằng, ông sẽ không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Nga trong “24 giờ”.

Ông Trump đã từ chối lời đề nghị này trong một thông báo bằng văn bản gửi tới hãng truyền thông Mỹ Newsmax, trong đó ông nói rằng, chuyến đi như vậy sẽ tạo ra “xung đột lợi ích” vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chính thức giải quyết vấn đề với Kiev.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng, Kiev đã có “kế hoạch” giúp nước này chiếm ưu thế trên chiến trường và sẽ thấy một số “kết quả” vào cuối năm nay.

Những lời phát biểu này của nhà lãnh đạo Kiev được đưa ra khi cuộc tấn công mùa hè được quảng bá rầm rộ của Ukraine hầu như không mang lại bất kỳ thay đổi nào ở tiền tuyến sau nhiều tháng giao tranh ác liệt và tổn thất lớn về vật chất và nhân lực về phía Ukraine.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói với tờ Economist tuần trước rằng, cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đã đi vào bế tắc kiểu Thế chiến thứ nhất, trong đó Nga chiếm thế thượng phong nhờ nguồn lực lớn hơn.

Lầu Năm Góc cũng cho biết trong tuần này rằng, họ chỉ còn khoảng 1 tỷ USD để viện trợ quân sự cho Kiev và sẽ phải cắt giảm số tiền này kể từ bây giờ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.