“Tôi hy vọng Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài bắt đầu từ ngày 12/5/2025, để tạo điều kiện cho việc bắt đầu một tiến trình ngoại giao”, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 11/5.
Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, việc kéo dài giao tranh là không thể chấp nhận được, và bày tỏ sự sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5.
“Cá nhân tôi sẽ đợi ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5”, ông Zelensky khẳng định.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine là phản ứng trước đề xuất của Moscow về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp.
“Lệnh ngừng bắn là bước đi cần thiết để tiến tới ngoại giao. Lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Kiev kiên quyết thực hiện sẽ tránh được thêm thương vong và đặt nền tảng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Quan điểm này được các đồng minh phương Tây của Ukraine ủng hộ: "liên minh những người sẵn sàng", bao gồm Pháp, Đức, Anh và Ba Lan, cũng yêu cầu ngừng bắn, đe dọa Nga bằng các lệnh trừng phạt mới, Politico đưa tin.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngay lập tức đồng ý đàm phán, bày tỏ sự nghi ngờ về sự sẵn sàng thỏa hiệp của nước này, Reuters đưa tin.
Về phía Nga, Moscow đã bác bỏ ý tưởng về lệnh ngừng bắn 30 ngày của Ukraine như một điều kiện tiên quyết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Kiev đã hiểu sai sự quyết tâm của Tổng thống Putin về việc thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Thổ Nhĩ Kỳ, bên trung gian, được cho là đang bận rộn chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.
Thành công của Ankara vào năm 2022 với Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã làm dấy lên hy vọng về sự tiến triển, nhưng sự ngờ vực lẫn nhau vẫn còn cao.