Ông Zelensky lạc quan về cuộc phản công và cả Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các lực lượng của Kiev sẽ chiếm giữ các vùng lãnh thổ mới được Nga sáp nhập và cả Crimea.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn với một số hãng truyền thông Bắc Âu, ông trả lời câu hỏi về các kế hoạch phản công đang được nhiều người nhắc tới.

“Một cuộc phản công sẽ diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị” - ông Zelensky nói - “Tôi tin tưởng mạnh mẽ nó sẽ thành công và chúng tôi sẽ giải phóng các lãnh thổ của mình”.

“Chúng tôi sẽ tiến lên… không thể có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó” - Tổng thống Ukraine nói. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc chuyển giao vũ khí nước ngoài.

“Ví dụ, có rủi ro là chúng tôi sẽ không có đủ xe bọc thép” - ông Zelensky nói.

Bình luận của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi tạp chí Politico đưa tin Nhà Trắng lo ngại cuộc phản công được thổi phồng quá mức này có thể không đạt được kết quả như mong đợi.

Trong khi đó, tờ New York Times cho rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev có thể suy yếu và Ukraine có thể chịu áp lực phải nối lại đàm phán với Nga nếu cuộc tấn công không mang lại "một chiến thắng quyết định".

Hôm 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết quân đội nước ông đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công chống lại Nga. Tuy nhiên, cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hoạt động đã được lên kế hoạch này.

“Không nên coi cuộc phản công là một trận chiến quyết định” - Ông Kuleba nói.

Theo các tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây, các nước phương Tây đã huấn luyện và trang bị cho 9 lữ đoàn Ukraine, trong khi 3 lữ đoàn khác đang được tập hợp “nội bộ”.

Các thành viên NATO đã cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng Challenger 2 và Leopard 2 cho Kiev vào đầu năm nay. Dự kiến chúng sẽ tham gia vào các chiến dịch phản công này.

Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraine và gia nhập Nga sau cuộc đảo chính năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với các Vùng Kherson và Zaporozhye, cũng làm điều tương tự sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine coi những vùng lãnh thổ này bị Nga chiếm đóng trái phép.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi cách cần thiết. Đầu tháng này, Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đang theo dõi cẩn thận thông tin về việc Ukraine chuẩn bị phản công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ