Ukraine mất một loạt khí tài ở Donetsk và 2 sở chỉ huy ở Kherson

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía Ukraine chịu thiệt hại nhiều về khí tài và nhân lực ở hướng Donetsk khi Nga nỗ lực giải phóng Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine điều hành UAV. (Ảnh: Mykhaylo Palinchak / SOPA / LightRocket qua Getty Images)
Binh sĩ Ukraine điều hành UAV. (Ảnh: Mykhaylo Palinchak / SOPA / LightRocket qua Getty Images)

Ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã giáng một đòn mạnh vào nhân lực và khí tài quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Dvurechnaya, Timkovka, Kislovka và Kamenka (vùng Kharkov). Kết quả là hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt theo hướng này trong ngày.

Ngoài ra, hành động của 4 nhóm trinh sát AFU đã bị cản trở gần Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), Masyutovka và Krakhmalnoye (vùng Kharkov).

Theo hướng Krasny Liman, hàng không, pháo binh và các hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tấn công các đơn vị của AFU gần Makeyevka, Nevskoye, Chervonaya Dibrova (LPR) và Seversk (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Hai nhóm trinh sát Ukraine đã bị tiêu diệt gần Torskoye (DPR) và Chernopopovka (LPR).

Tại đây, Ukraine mất 65 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe bán tải, 1 xe cơ giới, 1 khẩu lựu pháo D-20 và 1 pháo tự hành Akatsiya theo hướng này trong ngày.

Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công Nga tiếp tục chiến đấu chống lại các đơn vị AFU và lính đánh thuê ở phía tây thành phố Bakhmut.

Lực lượng dù và các đơn vị của nhóm lực lượng Yug (Nga) đã hỗ trợ các phân đội tấn công trong việc giải phóng Bakhmut, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực phản công của AFU ở sườn phía bắc và phía nam.

Gần Artyomovskoye, Bogdanovka và Krasnoye (DPR), các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của nhóm Yug đã dội hỏa lực các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Lữ đoàn tấn công đường không 5 của AFU.

Hàng không Nga đã thực hiện 4 lần xuất kích và lực lượng pháo binh của Yug đã thực hiện 59 lượt bắn ở khu vực này trong ngày.

Trong ngày, tổn thất của Ukraine ở hướng Donetsk lên tới 300 quân nhân và lính đánh thuê, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, pháo D-20 và Msta-B, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 lựu pháo L118 do Anh sản xuất. Ngoài ra, 1 kho đạn dược của AFU đã bị phá hủy gần Vyemka (DPR).

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, hỏa lực pháo binh và không quân của cụm lực lượng Vostok (Nga) đã tấn công các đơn vị AFU gần Ugledar (DPR), Malaya Tokmachka (hướng Zaporozhye) và Pyatikhatki (vùng Kherson).

Hai nhóm trinh sát Ukraine đã bị tiêu diệt gần Sladkoye và Shevchenko (DPR).

Trong ngày, tổn thất của AFU ở các hướng này là 25 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện và 1 khẩu lựu pháo D-30.

Ngoài ra, các kho đạn của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 108 và Lữ đoàn Cơ giới 72 của AFU đã bị phá hủy gần Shevchenko và Dobrovolye (DPR).

Ở hướng Kherson, 30 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt trong ngày.

Bên cạnh đó, 1 trạm radar phản pháo Zoopark của Ukraine đã bị phá hủy gần Lvovo (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga đã giao chiến với 93 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí hỏa lực, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 127 khu vực trong ngày.

Hai sở chỉ huy và kiểm soát của lực lượng hoạt động đặc biệt AFU gần đảo Velikiy (vùng Kherson) đã bị Nga vô hiệu hóa.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Veletenskoye (vùng Kherson) và 16 quả đạn phóng từ HIMARS.

Cũng trong ngày, 12 UAV Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực Vodyanoye, Novoandreyevka, Olginka (DPR), Chervonoarmeyskoye, Grozovoye (vùng Zaporozhye), Obryvka, Kazachyi Lageri, Proletarka (vùng Kherson), Rubezhnoye và Kremennaya (LPR).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/4, phía Ukraine mất thêm 640 quân, 4 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 14 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 3 UAV, 8 phương tiện chở nhiên liệu và 7 thiết bị đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.