Ông Putin muốn công nghệ UAV được dạy trong trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Theo Tổng thống Putin, UAV và các lĩnh vực công nghệ cao khác sẽ quyết định tương lai của Nga.

Ông Putin đi thăm khu công nghiệp Rudnevo ở Moscow.
Ông Putin đi thăm khu công nghiệp Rudnevo ở Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin đã gọi hàng không không người lái là lĩnh vực có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển kinh tế và chủ quyền công nghệ của Nga.

Ông nói thêm rằng những người trẻ tuổi quan tâm đến việc thiết kế và vận hành UAV nên được khuyến khích và trao cơ hội như một phần trong quá trình giáo dục sớm của họ.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức hàng đầu và chuyên gia trong ngành hôm 27/4, ông Putin cho biết việc mở rộng ngành công nghiệp UAV dân sự của Nga có thể mở ra "những khả năng mới về cơ bản" trong nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi một số lượng lớn các chuyên gia có trình độ cao và năng động.

Theo ông Putin, “cần phải đưa các khóa đào tạo và mô-đun về vận hành các hệ thống không người lái vào các chương trình giáo dục” trong các lĩnh vực từ nông nghiệp và xây dựng đến năng lượng và giao thông.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ các đề xuất để trẻ em có thể học cách điều khiển, lắp ráp và thiết kế UAV ở trường” - ông nói, đồng thời lưu ý rằng trò tiêu khiển “thú vị và hữu ích” này cũng sẽ đóng vai trò là “sự hướng nghiệp ban đầu mà cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước”.

Trước đó cùng ngày, ông Putin đi thăm khu công nghiệp Rudnevo ở Moscow và ca ngợi đây là một trung tâm và cụm sản xuất UAV chuẩn mực. Sau đó, ông đã dành hơn một giờ trong một cuộc họp riêng, thảo luận về các mục tiêu và trở ngại chính của ngành.

“Đất nước quan tâm đến thành công của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để biến thành công này thành hiện thực” - ông Putin nói với một nhóm hơn 2 chục đại diện của các nhà sản xuất và vận hành UAV.

Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov cho biết các công ty nhà nước và tư nhân của Nga đang ngày càng sử dụng nhiều loại UAV khác nhau để giám sát cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hệ thống đường ống và đường dây điện quan trọng.

Tuy nhiên, ngành này vẫn chưa hoạt động như một hệ thống. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Rosaviation được giao nhiệm vụ cải tổ quyết liệt các quy định lỗi thời và dỡ bỏ các rào cản quan liêu không cần thiết.

Theo ông Belousov, thị trường UAV hiện tại của Nga ước đạt khoảng 32.000 chiếc mỗi năm, không bao gồm các UAV siêu nhỏ có trọng lượng dưới 1 kg.

Khoảng 20.000 trong số đó được nhập khẩu, trong khi phần còn lại được sản xuất trong nước, nhưng chủ yếu là với các linh kiện sản xuất ở nước ngoài.

Đến năm 2030, sản xuất trong nước sẽ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của Nga, theo chiến lược phát triển UAV quốc gia sẽ được hoàn thiện vào ngày 1/7.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ