Ông Zelensky ký luật cho phép đưa quân phòng vệ lãnh thổ đến các khu vực chiến đấu

GD&TĐ - Theo trang web của quốc hội Ukraine, Tổng thống Zelensky đã ký một đạo luật cho phép cử binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tới các khu vực chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Đạo luật trên được Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk ký vào ngày 6 tháng 5 và gửi tới Tổng thống Ukraine vào cùng ngày.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Ukraine chỉ thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực hoặc cộng đồng của họ. Sau khi được ký, đạo luật trên sẽ cho phép họ triển khai quân trên khắp đất nước, không chỉ bao gồm các khu vực giao tranh hiện tại mà còn cả các vùng mà Kiev coi là lãnh thổ bị chiếm đóng của mình.

Quyết định về việc triển khai trên sẽ do Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra.

Theo trang web của quốc hội, luật sẽ có hiệu lực sau khi được công bố chính thức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết đất nước ông phải tăng số lượng quân nhân trực tiếp tham gia chiến sự lên 1 triệu người.

Theo luật về “cơ sở kháng chiến toàn quốc” của Ukraine được ký vào tháng 7 năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ là một nhánh quân đội riêng biệt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tính đến tháng 1/2022, Ukraine có 25 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, bao gồm 100.000 quân nhân. Vào tháng 5, ông Zelensky cho thôi nhiệm vụ của chức chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ nhưng không đưa ra lời giải thích nào.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ