Căng thẳng leo thang khi Đức bắt giữ tàu dầu 100 nghìn tấn

GD&TĐ - Đức đã bắt giữ tàu chở dầu của Nga với số dầu trị giá 40 triệu euro, khiến Moskva phản đối kịch liệt.

Căng thẳng leo thang khi Đức bắt giữ tàu dầu 100 nghìn tấn

Chính quyền Đức đã chính thức tịch thu tàu chở dầu Eventin, mà các cơ quan an ninh cho biết là một phần trong cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga, được sử dụng để lách lệnh trừng phạt quốc tế đối với xuất khẩu dầu mỏ.

Con tàu được đăng ký dưới cờ Panama này bị phát hiện trong tình trạng không thể kiểm soát gần đảo Rugen ở Biển Baltic vào đầu tháng 1, sau đó lực lượng hàng hải Đức đã bắt đầu giải cứu con tàu và tiếp tục giam giữ nó.

Hiện tại, tàu chở dầu cùng với 100.000 tấn dầu, trị giá khoảng 40 triệu euro, đã trở thành tài sản của Đức, đánh dấu vụ tịch thu đầu tiên như vậy ở nước này.

354c0e37014afec1e35550183f459df4istock-1449627094-3.jpg
Chính quyền Đức đã bắt giữ và tịch thu tàu chở dầu Eventin.

Sự cố đối với tàu Eventin bắt đầu vào ngày 10 tháng 1, khi con tàu đang trên đường từ cảng Ust-Luga của Nga đến Ai Cập thì mất điện do hỏng động cơ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Đức về Tình trạng Khẩn cấp Hàng hải (CCME) đã nhanh chóng điều động 3 tàu kéo đến cứu hộ, trong vòng 24 giờ đã kéo tàu đến khu vực an toàn gần cảng Sassnitz ở Rugen.

Mặc dù không phát hiện rò rỉ dầu, các nhà chức trách vẫn xếp loại con tàu này là mối đe dọa tiềm tàng đối với môi trường và an ninh của khu vực.

Sau khi phân tích nguồn gốc của tàu chở dầu, rõ ràng là nó có liên quan đến một kế hoạch tinh vi của Nga nhằm lách lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào năm 2022.

Theo chính quyền Đức, tàu chở dầu hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các viên chức hải quan, những người có kế hoạch bơm dầu ra và bán trên thị trường quốc tế. Con tàu này được đóng vào năm 2006 và trong tình trạng kỹ thuật tồi tệ, rất có thể sẽ được tháo dỡ và bán làm phế liệu.

Trạm trung chuyển khí đốt Sudzha bùng cháy sau cuộc tấn công của Ukraine.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.