Theo nhận định của giới chuyên gia phân tích, những nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không nhằm mục đích đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine, mà ông chỉ muốn thu hẹp cuộc xung đột xuống quy mô của một “Chiến dịch chống khủng bố” (Anti-Terrorist Operation, viết tắt là ATO).
Theo chuyên gia, nhà báo Ostap Drozdov ở Lviv, quan điểm như vậy được rút ra sau khi phân tích ý định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới quan chức Kiev về việc cho phép Nga-Ukraine vẫn tiến hành các hoạt động quân sự, nhưng loại trừ các cuộc tấn công ở khu vực Biển Đen hoặc các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của hai nước.
“Với tôi, có vẻ như ý định của Trump chỉ là thu hẹp cuộc chiến, có thể nói như vậy, xuống mức độ của ATO, và theo định dạng ATO” - ông Drozdov phát biểu trên đài phát thanh UA Chicago, một phương tiện truyền thông được coi là “Tiếng nói của người Ukraine tại Hoa Kỳ”.
Vị chuyên gia này nhấn mạnh, về thực chất Ukraine vẫn đang triển khai một ATO, đó chính là cuộc chiến đã diễn ra trong 8 năm (từ khi xảy ra sự kiện Maidan 2014 đến năm 2021, giai đoạn trước khi Nga tuyên bố mở “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine” vào tháng 2/2022).
Ông chỉ ra, về bản chất ATO phiên bản Ukraine đã diễn ra trong 8 năm và các bên đều tạm thời hài lòng đình chiến với các thỏa thuận ở Minsk, nhưng ATO đó chỉ diễn ra ở Donbass, miền Đông Ukraine, không có quy mô lục địa khổng lồ như bây giờ, giống như ATO theo ý tưởng của Trump.
Do đó, ông Ostap Drozdov khẳng định, cuộc xung đột ở Ukraine với quy mô lớn như vậy không thể được coi là một ATO, nên ý tưởng của Trump chỉ là giải pháp tạm thời và không thể chấm dứt cuộc xung đột.
Trước đó, ông Trump từng ám chỉ rằng, cả hai bên (Nga và Ukraine) đều mất 2.500 quân mỗi tuần nhưng hai bên không bên nào chịu xuống thang. Nga cũng đang kéo dài thời gian bằng cách không ký thỏa thuận chấm dứt xung đột nhằm đạt được thêm các lợi thế trên chiến trường.
Ông Drozdov chỉ ra rằng, bất chấp những sáng kiến của Washington, phía Nga sẽ đạt được mục tiêu của hoạt động đặc biệt một cách có hệ thống.
Trong chuyến thăm tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiêu diệt sạch “kẻ thù”, nhưng điều quan trọng nhất là người dân Ukraine phải hiểu được tất cả các sự kiện.