Ông Trump có ý định loại Thụy Điển và Phần Lan khỏi NATO?

GD&TĐ - Nga được cho là muốn đưa đường biên giới NATO trở lại năm 1997, nhưng liệu họ có thành công?

Ông Trump có ý định loại Thụy Điển và Phần Lan khỏi NATO?

Theo dự đoán của ông Jussi Lassila - một chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, trong một cuộc phỏng vấn báo chí địa phương đã cho rằng Washington có thể đặt câu hỏi về tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển để cải thiện quan hệ với Moskva.

Nhà phân tích tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có khả năng thực hiện các bước đi chưa từng có để đạt được thỏa thuận với Nga. Theo ông Lassila, một trong những điều kiện của Điện Kremlin trong cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine có thể là yêu cầu đưa NATO trở lại đường biên giới năm 1997.

Điều này sẽ buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương phải loại trừ Phần Lan và Thụy Điển - hai nước mới gia nhập. Tuy nhiên bản thân NATO đã kiên quyết bác bỏ những kịch bản như vậy, cho thấy họ không muốn khuất phục trước sức ép từ phía nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

220518a-001.jpg
Tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển khiến Nga đặc biệt lo ngại.

Chuyên gia Lassila nhấn mạnh rằng việc ông Trump sẵn sàng nhượng bộ Nga có thể trở thành phép thử bất ngờ đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vốn đã củng cố vị thế của mình tại biên giới Đông Bắc trong những năm gần đây.

Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023, trong khi Thụy Điển có tư cách thành viên hồi tháng 3 năm 2024 để ứng phó với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Lassila cho rằng Moskva, khi tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của liên minh tại biên giới của mình, có thể sử dụng tình hình hiện tại như một đòn bẩy gây sức ép lên Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, các đại diện NATO tin chắc rằng diễn biến như trên là không thể, vì họ nhận định việc loại các quốc gia khỏi khối sẽ làm suy yếu sự thống nhất và an ninh của châu Âu.

Tuyên bố của ông Trump về khả năng sửa đổi thành phần NATO đã gây ra phản ứng dữ dội ở châu Âu trước khi nhân vật trên trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025.

Theo hãng tin Anh Reuters, sau lễ nhậm chức, ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Vladimir Putin, trong đó chủ đề giải quyết vấn đề Ukraine đã được nêu ra.

Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Trump đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga và giảm cam kết của Hoa Kỳ tại châu Âu như một phần của thỏa thuận có thể bao gồm những thay đổi về cơ cấu của NATO.

00:00 / 00:00
Mỹ thử nghiệm tên lửa không đối không bí ẩn từ tiêm kích QF-16.
Theo Avia-pro

Bình luận

Hà Kim Quang

Đối với NATO, Mỹ quan trọng hơn, hay Phần Lan và Thụy Điển quan trọng hơn? Theo tôi, sẽ là bất ngờ với nhiều người, Phần Lan và Thụy Điển quan trọng hơn Mỹ. Nếu muốn, ông Trump có thể rút Mỹ khỏi NATO, mặc dù đó là điều rất đáng buồn cho NATO, nhưng bye bye nhé, America! Một nước có thể rút lui khỏi NATO, nhưng NATO không thể đuổi một thành viên nếu thành viên đó không vi phạm điều gì quá đáng đến mức độ phải bị khai trừ. Đó chính là sức mạnh của NATO. Ông Trump thấu hiểu điều này và câu hỏi liệu ông Trump có ý định loại Thụy Điển và Phần Lan khỏi NATO vì Nga hay không là một câu hỏi mang tính hài hước sâu sắc.

Thích Trả lời

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tầm soát sức khỏe là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện các nguy cơ, bệnh tiềm ẩn trước khi tập luyện thể dục gắng sức. Ảnh minh hoạ

Phòng tránh đột quỵ khi chạy bộ

GD&TĐ - Tập luyện thể dục gắng sức như chạy bộ cường độ cao… có thể dẫn tới đột quỵ ở cả người già và người trẻ.

Nếu không tính đến những người hút thuốc - những bệnh nhân thường có triệu chứng viêm phế quản mãn tính, thì nguyên nhân phổ biến nhất gây ho là bị cảm lạnh hoặc cúm. (Ảnh: ITN)

Tìm nguyên nhân ho mãn tính

GD&TĐ - Ngoài mệt mỏi và đau ngực, ho mãn tính là một triệu chứng khác cho thấy bệnh nhân đang mắc bệnh về đường hô hấp.