Ông Sergey Shoigu công bố những con số giật mình trong tháng 11

GD&TĐ - Ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu mô tả thương vong trong tháng 11 của quân đội Ukraine ở mặt trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Ukraine đã mất hơn 13.700 binh sĩ và khoảng 1.800 xe tăng cùng các vũ khí hạng nặng khác trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong cuộc họp cấp bộ trưởng.

Theo ông Shoigu, lực lượng Nga đã tích cực ngăn chặn các nỗ lực của Kiev nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của họ và tiếp tục làm giảm năng lực quân sự của Ukraine.

Ông tuyên bố binh sĩ Ukraine đã đầu hàng hàng loạt sau khi nhận ra sự vô ích của cuộc phản công của mình.

Lần gần đây nhất, Bộ trưởng Nga đưa ra đánh giá về thương vong của Ukraine vào cuối tháng 10, khi ông cho biết con số này đã vượt quá 90.000 kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 7.

Trong cuộc họp tuần này, ông Shoigu mô tả cái giá mà binh lính Ukraine phải trả trong cuộc xung đột là “khổng lồ”.

Tướng hàng đầu của Ukraine là ông Valery Zaluzhny, trước đây nói rằng cuộc xung đột với Nga đã đi vào “bế tắc” và lực lượng vũ trang của ông có thể sẽ không sớm đạt được đột phá trong cuộc đối đầu.

Tổng thống Vladimir Zelensky phản đối đánh giá này, cho rằng tiến bộ vẫn đang được thực hiện trong nỗ lực của nước ông nhằm đưa Ukraine trở lại biên giới trước năm 2014.

Hôm 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Kiev để gặp người đồng cấp Ukraine và công bố gói hỗ trợ quân sự mới nhất của Washington, trị giá khoảng 100 triệu USD.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng họ sắp hết số tiền được Quốc hội cho phép chi cho Ukraine.

Việc tài trợ cho Ukraine đã trở nên gây tranh cãi ở Capitol Hill, phe bảo thủ của đảng Cộng hòa phản đối viện trợ thêm.

Những người chỉ trích việc Nhà trắng cam kết hỗ trợ Kiev “miễn là cần thiết” đã phàn nàn về sự thiếu minh bạch và cho rằng Mỹ có nhiều ưu tiên quan trọng hơn.

Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa mô tả chính phủ ông Zelensky là một bên nhận viện trợ có vấn đề, sau một loạt vụ bê bối tham nhũng trong năm nay, gồm lực lượng quốc phòng Ukraine.

Moscow đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, trong đó người Ukraine được sử dụng làm “bia đỡ đạn”.

Anatoly Antonov, đại sứ Moscow tại Washington, gọi gói viện trợ mới nhất là “viên thuốc an thần” đối với chính phủ ông Zelensky, khi nó tiến gần đến sự sụp đổ hoàn toàn.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.