Ông Sergey Lavrov tuyên bố cứng rắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 19/4, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow không tin tưởng vào giới lãnh đạo ở Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu với giới truyền thông. (Ảnh: Sputnik / Alexey Filippov)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu với giới truyền thông. (Ảnh: Sputnik / Alexey Filippov)

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Moscow không có ý định ngừng bắn với Ukraine ngay cả khi 2 nước tiến hành đàm phán hòa bình, vì Kiev đã chứng tỏ mình là một bên không đáng tin cậy.

“Chúng tôi đã nói sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng – không giống như câu chuyện ở Istanbul – chúng tôi sẽ không tạm dừng giao tranh trong suốt quá trình đàm phán. Quá trình này phải tiếp tục”, ông nói.

Hai bên đã không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ cuộc gặp ở Istanbul vào cuối tháng 3/2022.

Ban đầu Nga bày tỏ hài lòng với kết quả của cuộc gặp và rút lực lượng khỏi ngoại ô Kiev như một cử chỉ thiện chí.

Tuy nhiên, sau đó Moscow cáo buộc Ukraine rút lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán từ Kiev.

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng trở ngại lớn cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào là Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky "cấm đàm phán" với chính quyền hiện tại ở Moscow.

Ông Lavrov đang đề cập đến một sắc lệnh mà Tổng thống Zelensky ký vào mùa thu năm 2022, cấm chính phủ của ông tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, trên thực địa đã thay đổi “đáng kể” kể từ thời điểm các cuộc đàm phán ở Istanbul diễn ra và “những thực tế đó phải được tính đến”.

Theo ông Lavrov, những thay đổi đó gồm những tiến bộ của Nga trên tiền tuyến và các vùng Nga mới sáp nhập qua trưng cầu dân ý năm 2022.

Ông Lavrov cho biết Moscow biết rõ Kiev và những người ủng hộ phương Tây “không hiểu điều này và... thậm chí không sẵn sàng tìm kiếm bất kỳ thỏa hiệp giả định nào”.

Từ cuối năm 2022, ông Zelensky đã nêu “công thức hòa bình” của mình, trong đó kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền và trả tiền bồi thường cũng như thành lập tòa án tội ác chiến tranh.

Ngoại trưởng Nga một lần nữa thẳng thừng bác bỏ kế hoạch trên.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ