Ông Putin tuyên bố sẽ đi đến cùng để bảo vệ lợi ích Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục “đi đến cùng” để bảo vệ lợi ích của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Tổ quốc đã cho tất cả chúng ta, kể cả tôi, cơ hội và ban thưởng cho chúng ta cơ hội làm việc phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Đây là phần thưởng của Tổ quốc dành cho mỗi chúng ta. Vậy tất cả chúng ta, bao gồm cả tôi, sẽ đi đến cùng để bảo vệ lợi ích của đất nước”, Tổng thống Nga Putin tuyên bố tại buổi lễ trao tặng danh hiệu cho các Anh hùng mới của Nga sau khi họ chiến đấu ở Ukraine.

Khi đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng Tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov tại buổi lễ trao tặng danh hiệu cho các Anh hùng mới của Nga, ông Putin nói thêm: “Tất nhiên, điều rất quan trọng đối với tôi là được nghe điều này từ những người ở ngay đó, ở tiền tuyến”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng Tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov tại buổi lễ trao tặng danh hiệu cho các Anh hùng mới của Nga, ngày 19/12/2023

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng Tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov tại buổi lễ trao tặng danh hiệu cho các Anh hùng mới của Nga, ngày 19/12/2023

Những phát biểu này của Tổng thống Nga Putin được đưa ra ngay trước khi ông có bài phát biểu mới với các cơ quan tình báo Nga - đánh dấu Ngày Công nhân An ninh ở Nga - yêu cầu họ tăng gấp đôi việc loại bỏ tận gốc "mối đe dọa phương Tây" đối với đất nước.

Trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3/2024, Tổng thống Putin tiếp tục miêu tả nước Nga đang bị phương Tây và Ukraine đe dọa hiện hữu.

“Tất nhiên, chúng ta phải ngăn chặn mọi nỗ lực của các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm gây bất ổn cho tình hình chính trị và xã hội ở Nga”, ông Putin nói với các cơ quan an ninh Nga, đồng thời cảnh báo phương Tây đang tìm cách “phá hoại hòa bình dân sự và hiệp định giữa các sắc tộc, can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta và vi phạm chủ quyền và quyền không thể lay chuyển của người dân Nga trong việc quyết định tương lai của chính họ”.

Tổng thống Putin yêu cầu cần có "những nỗ lực tích cực hơn" để "chống lại chủ nghĩa cực đoan, tham nhũng và các mối đe dọa trên không gian mạng".

Theo Metro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.