Lãnh đạo Nga họp tổng kết đánh giá xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga ngày 19/12/2023 đã tham dự cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng nước này tại Trung tâm Kiểm soát Quốc gia ở Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng, ngày 19/12/2023
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng, ngày 19/12/2023

Trong phần công khai của sự kiện, Tổng thống Nga và các quan chức quân sự hàng đầu nước này đã thảo luận về kết quả của hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine, các mục tiêu của Nga và những thách thức nổi bật mà đất nước đang phải đối mặt.

Ước tính thiệt hại của Ukraine

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Ukraine đã mất gần 400.000 quân kể từ khi Nga bắt đầu chiến sự vào tháng 2/2022.

Quân đội Ukraine đã phải gánh chịu phần lớn tổn thất trong cuộc phản công thất bại được phát động vào đầu tháng 6/2023.

“Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 383.000 quân nhân. Chỉ riêng cuộc phản công đã khiến Kiev thiệt hại khoảng 159.000 binh sĩ”, ông Shoigu nói tại buổi họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, Kiev cũng chịu tổn thất nặng nề về khí tài quân sự, bao gồm hơn 14.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 8.500 vũ khí pháo binh, 553 máy bay chiến đấu và 259 máy bay trực thăng.

Nỗ lực của phương Tây nhằm đẩy Nga tới một “thất bại chiến lược” đã thất bại

“Phương Tây sẽ không từ bỏ chiến lược kiềm chế Nga và các mục tiêu của Nga ở Ukraine. Chà, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình cho hoạt động quân sự đặc biệt”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

“Bất chấp những nỗ lực của họ, những người phương Tây ủng hộ Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra.

Tất cả những nỗ lực, như họ đã nói, nhằm gây ra một thất bại quân sự cho chúng tôi, một thất bại chiến lược, đã bị tan vỡ bởi lòng dũng cảm của những người lính Nga, trước sức mạnh ngày càng tăng của lực lượng vũ trang Nga, tiềm năng sản xuất công nghiệp và quốc phòng của chúng tôi”, ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân của đất nước đang chiến đấu trên tiền tuyến, và khen ngợi “sự hỗ trợ chưa từng có của người dân chúng tôi… và tình cảm yêu nước được thể hiện bởi đại đa số công dân của chúng tôi”.

Nga hiện có quyền tự do ở Ukraine

Tổng thống Nga cho biết, các lực lượng Moscow hiện nắm thế chủ động chiến lược trong cuộc xung đột Ukraine và hành động theo cách họ thấy phù hợp.

“Về bản chất, chúng tôi đang làm những gì chúng tôi cho là cần thiết, những gì chúng tôi muốn. Bất cứ nơi nào… các chỉ huy quyết định phòng thủ tích cực là tốt nhất, nó sẽ diễn ra. Và ở đâu cần thiết, chúng tôi sẽ cải thiện vị thế của mình”, ông Putin nói.

“Ngược lại, các lực lượng Ukraine về cơ bản chỉ được thúc đẩy bởi các mục tiêu chính trị, với những nỗ lực của họ nhằm mục đích cho những người chủ thực sự của họ thấy ít nhất một số kết quả của cái gọi là cuộc phản công được thổi phồng quá mức”, Tổng thống Nga lưu ý.

Sản lượng công nghiệp quốc phòng Nga bùng nổ

Ông Shoigu lưu ý rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, Nga đã dần dần tăng cường sản lượng sản xuất quốc phòng.

Theo vị tướng này, Nga hiện đang sản xuất xe tăng gấp 5,6 lần so với tháng 2 năm 2022, và gấp khoảng 3,5 lần xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đồng thời lưu ý rằng, hoạt động sản xuất máy bay không người lái và đạn pháo của nước này đang tăng trưởng với tốc độ đặc biệt cao, với sản lượng tăng lần lượt 16,8 và 17,5 lần.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng, tất cả binh sĩ tham gia chiến dịch đều được cung cấp đầy đủ số đạn dược họ cần.

Những thách thức đối với quân đội Nga vẫn còn

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn đang gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt là cuộc xung đột Ukraine.

Trong khi những thay đổi trong quân đội hiện đang diễn ra “khá nhanh”, ông Putin cảnh báo vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Cụ thể, nước này cần “tăng cường nghiêm túc việc sản xuất và cung cấp các loại đạn dược và máy bay không người lái có độ chính xác cao” cũng như cải thiện khả năng phòng không của mình.

“Chúng ta cần cơ cấu lại nghiêm túc hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc, sử dụng các phương tiện trinh sát hiện đại, chỉ định mục tiêu và tác chiến chống pháo hiệu quả hơn nhiều, tăng cường khả năng của chòm sao vệ tinh của chúng ta”, Tổng thống Putin kết luận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nhân khai thác dưới hầm lò. Ảnh minh họa

Sập hầm lò, 3 công nhân tử vong

GD&TĐ - Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.