Ông Putin nói về các hành động của Ukraine ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/1/2024 cho biết, các hành động của Kiev ở Donbass từ năm 2014 đến năm 2022 không khác gì diệt chủng.

Một thường dân thiệt mạng trên đường phố Donetsk sau trận pháo kích của quân đội Ukraine vào ngày 21/1/2024.
Một thường dân thiệt mạng trên đường phố Donetsk sau trận pháo kích của quân đội Ukraine vào ngày 21/1/2024.

“Các hành động của Kiev ở Donbass từ năm 2014 đến năm 2022 không khác gì tội diệt chủng.

Chính quyền hậu đảo chính Maidan ở Ukraine đã quyết tâm loại bỏ ‘về mặt thể chất’ bất kỳ ai vẫn ủng hộ việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Moscow”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên.

Nga viện dẫn nhu cầu bảo vệ người dân Donbass khỏi sự đàn áp liên tục của Kiev là một trong những lý do chính khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, hai vùng lãnh thổ với dân số chủ yếu nói tiếng Nga đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev và thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Chính phủ Ukraine sau cuộc đảo chính đã phản ứng bằng cách phát động một chiến dịch “chống khủng bố” chống lại hai nước cộng hòa Donbass, gây ra một cuộc xung đột kéo dài và bùng phát kể từ đó, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Ban đầu, Nga tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các Thỏa thuận Minsk sau đó bị trật bánh, trong đó dự kiến quy chế tự trị đặc biệt cho hai nước cộng hòa bên trong Ukraine.

Moscow liên tục cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của hiệp định.

Năm 2022, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận các hiệp định do Nga, Đức và Pháp làm trung gian năm 2015 chỉ là một mưu đồ chiến lược nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị cho xung đột với Nga.

“Mọi thứ đang diễn ra ở đó… đều là diệt chủng. Mọi người đang bị ‘tiêu diệt’. Điều này không thể gọi khác được”, ông Putin nói hôm 26/1, đề cập đến những sự kiện đã diễn ra ở Donbass từ năm 2014 đến năm 2022.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra thực tế là lực lượng Kiev tiếp tục chiến đấu với lực lượng dân quân Donbass sau khi Thỏa thuận Minsk đã được ký kết.

Theo nhà lãnh đạo Nga, “các đối thủ địa chính trị của Moscow hiểu rằng, họ không thể đảo lộn Ukraine với dân số nói tiếng Nga ở phía đông nam”.

“Cuộc đảo chính năm 2014 đã mở đường cho ‘sự tiêu diệt thể xác bất kỳ ai sẵn sàng phát triển quan hệ bình thường với Nga’, ông Putin nói, đồng thời lưu ý: “Rõ ràng là chúng ta sẽ không được phép xây dựng quan hệ bình thường với nước láng giềng của mình”.

Tổng thống Putin nói Ukraine đang bị biến thành một quốc gia “chống Nga”, đồng thời cho biết thêm rằng, những diễn biến như vậy đã khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác buộc phải tiến hành chiến dịch quân sự.

Ông Putin đã nhiều lần gọi các chính sách của Ukraine ở Donbass là “sự diệt chủng”.

Vào tháng 6/2022, vài tháng sau cuộc xung đột với Ukraine, ông nói “không thể có định nghĩa nào khác cho hành động của chế độ Kiev ngoài ‘tội ác chống lại loài người’”.

Vào tháng 2/2022, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch của Nga, Ủy ban Điều tra quốc gia báo cáo rằng, hơn 2.600 thường dân đã thiệt mạng trong 8 năm qua trong bối cảnh xung đột ở Donbass. Hơn 5.500 thường dân bị thương trong cùng thời gian.

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào tháng 1/2022 đưa ra tổng số người chết liên quan đến xung đột Donbass vào thời điểm đó là hơn 14.000 người. Ít nhất 3.400 người trong số họ là dân thường, trong đó có hơn 150 trẻ em.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ