Nga yêu cầu LHQ họp khẩn trương vụ máy bay bị tấn công ở Belgorod

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga mới đây đã yêu cầu HĐBA LHQ mở phiên họp khẩn cấp để thảo luận về vụ máy bay quân sự chở tù binh Ukraine bị Kiev bắn ở Belgorod.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trong buổi họp báo ở New York vào chiều ngày 24/1/2024, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ máy bay quân sự chở tù nhân chiến tranh Ukraine bị bắn hạ ở Belgorod, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ để thảo luận về vụ việc.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay IL-76 đã bị bắn rơi ở vùng Belgorod vào sáng ngày 24/1/2024, cướp đi sinh mạng của 65 tù binh Ukraine, cũng như 6 thành viên phi hành đoàn và 3 binh sĩ Nga. Các tù binh đang được chuyển đến Belgorod, một thành phố gần biên giới Ukraine, để đổi lấy quân nhân Nga bị bắt.

Bộ này cáo buộc lực lượng Ukraine đã bắn hạ máy bay bằng tên lửa phòng không.

“Bằng cách thực hiện hành động này, giới lãnh đạo Ukraine đã bộc lộ bộ mặt thật của mình, coi thường mạng sống của người dân”, Bộ Quốc phòng Nga nói.

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở LHQ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông đã thúc giục Phó chủ tịch HĐBA tổ chức cuộc họp ngay lập tức.

“Chúng tôi không muốn lặp lại tình trạng xảy ra vào tháng 4/2022 sau vụ tấn công Bucha”, ông Lavorov nói, đề cập đến vụ thảm sát người Ukraine bị cáo buộc là của lực lượng Nga mà Moscow khẳng định là do Kiev dàn dựng để thu hút sự ủng hộ của quốc tế, mà vào thời điểm đó, Chủ tịch HĐBA LHQ đã từ chối yêu cầu của Nga về việc triệu tập khẩn cấp trong 72 giờ.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang nước này cho biết, các máy bay vận tải quân sự tiếp cận Belgorod thường mang theo vũ khí, và lực lượng Kiev "thực hiện các biện pháp phá hủy phương tiện vận chuyển và kiểm soát không phận để loại bỏ mối đe dọa". Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân sự Ukraine không nhận trách nhiệm rõ ràng về việc bắn hạ IL-76.

Ukrainskaya Pravda, một tờ báo của Ukraine, ban đầu đưa tin rằng, chiếc máy bay thực sự đã bị quân đội nước này bắn rơi, nhưng đã chỉnh sửa bài viết về vụ việc ngay sau đó để xóa thông tin này.

“Tờ báo ca ngợi vụ bắn hạ máy bay là một thành công của ‘lực lượng vũ trang chiến thắng” của đất nước. Tuy nhiên, khi người ta biết rằng, chiếc máy bay chở tù binh Ukraine, ‘truyền thông Ukraine bắt đầu giấu nó đi… và tìm ra những lời giải thích khác’”, ông Lavrov nói rõ trong cuộc họp báo, đồng thời cho biết, Moscow vẫn đang làm việc để xác định động cơ của Kiev.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ